1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Mang xe đi cắm rồi vu vạ cho CSGT tạm giữ

(Dân trí) - Mặc dù mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, thế nhưng một thanh niên tại Quảng Bình lại vu vạ cho CSGT tạm giữ xe. Gia đình nam thanh niên này còn cho rằng CSGT làm sai quy định nên phản ánh đến cơ quan công an.

Vào chiều 21/9, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đang tiến hành lập hồ sơ, triệu tập thanh niên Nguyễn Thanh Tình (25 tuổi) lên làm việc để xử lý hành vi trình báo thông tin sai sự thật.

 Mang xe đi cắm rồi vu vạ cho CSGT tạm giữ - 1

 Nguyễn Thanh Tình người đã trình báo sai sự thật.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 7/9, Tình mang xe máy hiệu Exciter  của mình đến tiệm cầm đồ, cầm cố lấy 6 triệu đồng để tiêu xài.

Sợ gia đình biết, thanh niên này đã nói dối là đang đi trên QL 1A thì bị 2 cán bộ CSGT tạm giữ vì chạy quá tốc độ. Tình còn vẽ chuyện CSGT không lập biên bản và không biết thuộc đơn vị nào.

Vì những lời nói dối này, gia đình Tình đã hiểu nhầm và cho rằng CSGT làm sai quy định nên đã phản ánh đến cơ quan điều tra.

 Mang xe đi cắm rồi vu vạ cho CSGT tạm giữ - 2

Hiện cơ quan công an cũng đã tạm giữ chiếc xe mà Tình đã cầm cố.

Hiện cơ quan công an cũng đã tạm giữ chiếc xe mà Tình đã cầm cố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Thành