1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mang hung khí đi đòi nợ, bị kết án cướp tài sản

Vĩnh Khang

(Dân trí) - Anh H. vay Hòa 5 triệu đồng, hẹn 30 phút trả nhưng 3 tiếng sau cũng không thấy đâu. Hòa mang gậy 3 khúc đi đòi nợ, đánh người vay trọng thương, cướp luôn điện thoại của nạn nhân.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Hòa (SN 1994, trú xã Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) về tội “Cướp tài sản”.

Mang hung khí đi đòi nợ, bị kết án cướp tài sản  - 1

Dùng gậy ba khúc đánh, cướp điện thoại của con nợ, Nguyễn Đình Hòa bị kết án 12 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 10/3, anh H. vay của Hòa 5 triệu đồng, hẹn 30 phút sau trả. Ba tiếng sau không thấy anh H. trả tiền, gọi điện không bắt máy, Hòa cầm gậy ba khúc (bằng kim loại) phóng xe máy đi tìm con nợ.

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi gặp anh H., Hòa dùng gậy ba khúc lao vào đánh con nợ tới tấp, hỏi tiền đâu?. Trong túi anh H. chỉ có 750 nghìn đồng, không đủ trả nên gọi điện cho một người bạn vay tiền trả cho Hòa. Hòa giật chiếc điện thoại và lục túi anh H. lấy 750 nghìn đồng. Trước khi bỏ đi, Hòa lệnh cho anh H. “đi chỉnh tiền, 30 phút nữa trả tao”.

Tối khuya, anh H. nhờ 1 người bạn cầm 4,4 triệu đồng đến gặp Hòa trả lại. Người bạn đưa tiền xong, nói Hòa trả lại điện thoại cho anh H. nhưng thanh niên này không đồng ý vì con nợ chưa trả đủ tiền.

Bị đau, anh H. đến cơ sở y tế kiểm tra và được kết luận vỡ lách, phải cắt toàn bộ lách. Nạn nhân được xác định tổn hại 36% sức khỏe tại thời điểm giám định.

Ngày 16/4, anh H. làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn đề nghị làm rõ hành vi của Nguyễn Đình Hòa. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tật đối với anh H. và định giá số tài sản Hòa lấy của nạn nhân.

Số tài sản Nguyễn Đình Hòa chiếm đoạt của nạn nhân là gần 2 triệu đồng (bao gồm chiếc điện thoại có giá trị 1,2 triệu đồng và 750 nghìn tiền mặt). Hành vi sử dụng hung khi tấn công nhằm chiếm đoạt tài của Nguyễn Đình Hòa đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đình Hòa thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng do bực tức vì anh H. vay nợ nhưng thất hứa, gọi điện không nghe máy nên khi gặp đã đánh với mục đích dằn mặt nạn nhân, lấy đi tài sản để buộc anh H. phải “xoay” tiền hoàn trả cho mình.

Trước đó, Nguyễn Đình Hòa cũng bị TAND huyện Con Cuông xử phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, hiện chưa được xóa án tích.

Sau khi sự việc xảy ra, Hòa tác động gia đình bồi thường cho nạn nhân 10 triệu đồng. Anh H. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời yêu cầu Hòa bồi thường 30 triệu đồng chi phí điều trị, thuốc men trong quá trình nằm viện.

Với tội danh “Cướp tài sản”, Nguyễn Đình Hòa bị tuyên phạt 12 năm tù, buộc phải bồi thường cho nạn nhân 30 triệu (được trừ 10 triệu đã bồi thường trước đó).