1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang 3 khẩu súng "xịt" đi đánh nhau, gã trai bị đối thủ cầm gậy đuổi đánh

Phúc Lâm

(Dân trí) - Cầm súng chĩa về phía đối thủ rồi bóp cò nhưng súng không nổ, Đặng Ngọc Điệp lập tức phải bỏ chạy khi bị 2 nam thanh niên cầm dao và gậy đuổi đánh.

Ngày 3/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm vừa bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Điệp (SN 1978, trú tại: Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mang 3 khẩu súng xịt đi đánh nhau, gã trai bị đối thủ cầm gậy đuổi đánh - 1

Đối tượng Đặng Ngọc Điệp (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, rạng sáng ngày 20/5, trong lúc ăn lẩu tại phố Hàng Mắm (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm), Đặng Ngọc Điệp đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với N.V.C. (SN 1976) và N.Đ.N. (SN 1990, cùng trú tại phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm).

Sau khi bị đuổi đánh phải bỏ chạy, Điệp lái ô tô quay lại, mang một khẩu súng K59, một khẩu súng bật lửa chĩa về N.V.C. và N.Đ.N. đang ngồi tại khu vực đầu ngõ Phất Lộc, phường Hàng Buồm.

Thấy súng không nổ, N.V.C. cùng N.Đ.N. dùng dao và gậy đuổi đánh Điệp tại khu vực phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc.

Mang 3 khẩu súng xịt đi đánh nhau, gã trai bị đối thủ cầm gậy đuổi đánh - 2

Ba khẩu súng công an thu giữ của Đặng Ngọc Điệp (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hàng Bạc đã có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc và thu giữ một khẩu súng K59 (trong súng có 7 viên đạn), một súng bật lửa.

Khám xét ô tô của Điệp, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ thêm một khẩu súng kiểu dáng súng AK (trong súng có một băng đạn gồm 14 viên) và 17 viên đạn khác các loại.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.