Quảng Nam:

Ly kỳ 6 phiên tòa xử vụ án tham ô hơn 4,2 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 11/9, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mở phiên xét xử thứ 6 đối với bị cáo Ngô Thị Thi, nguyên kế toán Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về hành vi “tham ô tài sản”. Phiên tòa đã qua 5 lần trả hồ sơ điều tra lại và hoãn.

Sau hơn 1 buổi xét xử công khai, chiều ngày 11/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Tam Kỳ tuyên án bị cáo Ngô Thị Thi (SN 1976, trú Đà Nẵng) mức án 2 năm tù giam và tuyên tịch thu sung công quĩ số tiền bị cáo tham ô hơn 4,2 triệu đồng.

Suốt mấy năm qua, bị cáo Thi chạy ra chạy vào giữa Quảng
Suốt mấy năm qua, bị cáo Thi chạy ra chạy vào giữa Quảng Nam và Đà Nẵng để tham dự 6 phiên tòa

Theo cáo trạng và chứng cứ hồ sơ tại tòa, Hội đồng xét xử đã xác định bị cáo Ngô Thị Thi với quyền hạn là người phụ trách kế toán tại Ban dân tộc miền núi Quảng Nam đã sử dụng bộ chứng từ gồm hợp đồng số 61/HĐ-CT và hóa đơn giá trị gia tăng số 00948882 để thanh toán hoàn ứng cho bản thân số tiền 4.278.000 đồng.

Đây là phiên tòa kéo dài kỷ lục từ năm 2010 đến nay. Tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 24/5/2010, TAND TP Tam Kỳ đề nghị trả hồ sơ điều tra lại vì bản cung của Ngô Thị Thi và của ông Trần Văn Tẩn (công tác cùng cơ quan với Ngô Thị Thi) lấy lời khai cùng một thời điểm (cùng ngày giờ), có dấu liệu giả mạo hồ sơ. Phiên thứ 2 tòa hoãn vì lí do vắng mặt người làm chứng.

Đến phiên thứ 3, luật sư tìm ra hóa đơn chứng từ 4.278.000 đồng của bà Ngô Thị Thi thực thanh toán cho bà Nguyễn Thị Sen (SN 1967, trú đường Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, là chủ cửa hàng điện nước) về khoản mua sắm vật tư điện để lắp đặt tại trụ sở Ban Dân tộc. Sau đó, Tòa tiếp tục hoãn vì cho rằng bản photo nên trả hồ sơ, tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ.

Tiếp đó, ngày 19/9/2012, tòa lại mở phiên sơ thẩm thứ tư; lúc này, có nhân chứng là bà Sen và có chứng từ gốc về khoản thanh toán 4.278.000 đồng do bà Ngô Thị Thi trả cho bà Sen thì tòa lập biên bản nhận chứng từ gốc và lại tiếp tục hoãn để điều tra bổ sung.

Suốt mấy năm qua, bị cáo Thi chạy ra chạy vào giữa Quảng
Tại phiên tòa lần thứ 6, bị cáo Thi cho rằng mình không phạm tội nên không đứng vào vành móng ngựa mà đứng sang một bên

Ngày 22/8/2013, sau gần một năm điều tra bổ sung thì phiên tòa thứ 5 được mở, lần này có mặt nhân chứng là ông Nguyễn Văn Tiến, nguyên Chánh Văn phòng Ban Dân tộc mặc dù những phiên tòa trước chẳng có dòng hồ sơ nào liên quan đến ông này.

Lần này, một tình tiết mới khá ly kỳ trong hồ sơ là bà Phạm Thị Hồng, nguyên thủ quỹ Ban Dân tộc, trước đây khai trong hồ sơ và nhiều lần trước tòa khẳng định không biết bà Nguyễn Thị Sen là ai và chẳng bao giờ giao dịch với bà này thì sau một năm điều tra bổ sung, bà Nguyễn Thị Hồng lại cho rằng có một vài lần giao dịch, mua hàng với bà Sen.

Sau khi tòa tuyên mức án 2 năm tù giam, bị cáo Ngô Thị Thi cho biết sẽ làm đơn kháng án lên cấp cao hơn để chứng minh mình không phạm tội tham ô số tiền trên 4,2 triệu đồng.

 Công Bính