1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Lừa gia đình đi xuất khẩu lao động, nhưng làm “trùm sò” cướp giật

(Dân trí) - Không muốn kiếm tiền bằng sức lao động chân chính, Nguyễn Sỹ Trung (SN 1992) lừa gia đình đi xuất khẩu lao động nhưng thực chất lại thành lập một nhóm chuyên cướp giật liều lĩnh.

Công an huyện Can Lộc vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng với tội danh "trộm cắp tài sản".

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Sỹ Trung (SN 1992), Nguyễn Văn Nông (SN 1992), Trần Văn Vinh (SN 1995) cùng trú tại xã Thạch Liên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) và Trần Duy Tiến (SN 1993) trú tại xã Đồng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh.

4 đối tượng tại cơ quan điều tra
4 đối tượng tại cơ quan điều tra

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết khoảng tháng 10/2013 đến nay, trên địa bàn huyện Can Lộc thường xuyên xảy ra các vụ mất trộm xe tại các điểm tụ tập đông người như đám cưới, các ngày lễ lớn. Nhận thấy vụ việc có thể do một băng nhóm gây ra nên Công an huyện đã ra quyết định lập Chuyên án 2H1213 tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Ngày 31/12, Cơ quan công an đã có đầy đủ chứng cứ và ra lệnh bắt các đối tượng trên.

Số tang vật cơ quan chức năng đang thu giữ 
Số tang vật cơ quan chức năng đang thu giữ 

Với hình thức hai người đi một xe máy, thấy “con mồi” là các đối tượng dùng vam bẻ khóa rồi lấy xe đưa vào nhà xe bệnh viện gửi chờ mọi việc yên ắng sẽ mang đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã được thực hiện 24 vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn: huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc.

 Được biết, Nguyễn Sỹ Trung là kẻ cầm đầu, người trực tiếp chỉ đạo và đưa đi tiêu thụ. Để tránh gia đình phát hiện, Trung vờ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Thái Lan. Sau khi, người nhà tưởng Trung đang lao động bên nước bạn thì y ung dung thuê phòng trọ ở TP Hà Tĩnh và lập nhóm chuyên đi cướp giật.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã thu giữ 14 xe máy là tang vật của vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra.

Phượng Vũ