1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Lừa chạy thầu dự án, cán bộ “rởm” chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài cá nhân, đi du lịch và trả nợ cho những khoản vay nóng trước đó, đối tượng “nổ” mình là Trưởng ban quản lý dự án của Tập đoàn dầu khí tại Quảng Bình để chiếm đoạt của các “con mồi” với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Sau 5 lần hoãn xét xử vì đang sinh con, hôm nay (24/11), TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên toàn phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Lan Anh (SN 1988, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, để có tiền tiêu xài cá nhân, đi du lịch và ăn chơi, Lan Anh đã sẵn sàng vay tiền với lãi suất cao. Tuy nhiên, đã đến hạn trả nợ vẫn không có tiền nên y đã lên kế hoạch và “nổ” mình là Trưởng ban quản lý dự án của Tập đoàn dầu khí tại Quảng Bình.

Và để tạo lòng tin với các nhà thầu đang “khát” dự án, Lan Anh đã vẽ ra một "dự án ma" tại một khu đất trống ở cảng Hòn La (Quảng Bình) rồi thuê những người xe ôm, lái taxi đóng giả người của Tập đoàn, đồng thời, dựa vào sự quen biết với Nguyễn Việt D., (cán bộ của Ban quản lý Dự án đường mòn Hồ Chí Minh) nên càng khiến nhiều nhà thầu “sập bẫy và sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để chạy dự án.

Bị cáo Trương Thị Lan Anh tại phiên tòa hôm nay
Bị cáo Trương Thị Lan Anh tại phiên tòa hôm nay

Ban đầu, Lan Anh đã lừa lấy số tiền 500 triệu đồng và 1 ngàn đô la của Công ty TNHH xây dựng Xuân Hà (có trụ sở tại tỉnh Hà Tĩnh). Sau đó khi trót lọt, bằng những thủ đoạn trên, đối tượng tiếp tục lừa ông Võ Nghệ S., (Giám đốc chi nhánh BOT ở Nghệ An) và ông Nguyễn Hữu C., (Giám đốc Công ty CPXD số 11 T.A ở Nghệ An) để chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỷ đồng (trong đó, 400 triệu đồng y nhờ Nguyễn Việt D., lấy trực tiếp từ ông S., nhưng sau khi cơ quan điều tra vào cuộc khởi tố vụ án thì lập tức D., đem trả lại số tiền này và được đưa ra khỏi danh sách đồng phạm trong vụ án).

Ngoài ra, cũng tại phiên tòa Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) và bà Lại Thị T., (trú tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) cũng tố cáo Lan Anh đã lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Và tại phiên tòa sơ thẩm trước đó (ngày 23/1/2015), TAND tỉnh Quảng Bình cũng đã tuyên bị cáo Trương Thị Lan Anh 16 năm tù với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc trả lại 5,5 tỷ đồng cho các bị hại. Đến ngày 24/11/2015, Tòa cấp cao tiếp tục đưa vụ án Trương Thị Lan Anh can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử, tại đây đối tượng đã cung cấp thêm 17 tài liệu chứng minh cho việc mình đã trả hết tiền cho bà Lại Thị T., nên tòa án cần thời gian để xem xét.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho rằng 17 tài liệu mà Lan Anh đưa ra hoàn toàn không có giá trị về chứng cứ vì không có chữ ký của bị hại và bị cáo. Và Nguyễn Việt D., cũng không có vai trò đồng phạm trong các lần lừa đảo của Lan Anh.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng năng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên y án 16 năm tù và buộc Lan Anh trả lại số tiền hơn 5,5 tỷ đồng  cho các bị hại. Hiện tại bị cáo Trương Thị Lan Anh được cho tại ngoại vì đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ.

Văn Lịnh