1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lợi dụng lễ đưa tang để gây áp lực đòi tiền ban giám đốc nông trường

(Dân trí) - Đi đưa tang, thấy gia đình gây áp lực đòi tiền bồi thường lên ban giám đốc nông trường nơi con mình chết, một số thanh niên cũng “a dua” đánh trống, tung di ảnh, hô hào kích động gây rối.

Ngày 5/3, TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù giam đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (22 tuổi), Trần Đắc Sơn (37 tuổi) và Đặng Văn Hòa (23 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo bản án sơ thẩm, đêm 20/12/2012, Võ Nhựt Hưởng cùng với 6 người khác rủ nhau vào nông trường ở huyện Củ Chi để trộm mủ cao su. Khi đang trộm mủ thì có ánh đèn pin pha, cả nhóm cho rằng đó là bảo vệ nông trường nên tháo chạy mỗi người một hướng. Đến 12h đêm 22/12, cả nhóm tập trung tại điểm tập kết ban đầu thì phát hiện anh Võ Nhật Hưởng nằm chết trong tư thế úp mặt xuống đất, cách nơi trộm mủ chừng 50m.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giao xác anh Hưởng cho gia đình mai táng. Khoảng 8h ngày 24/12, gia đình tổ chức đưa xác anh Hưởng đi an táng tại nghĩa trang thuộc địa bàn xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì một số đối tượng đã lợi dụng kích động, gây rối.

Khi xe tang đi ngang qua cổng nông trường thì dừng lại. Anh trai, mẹ ruột và vợ của anh Hưởng cùng một số đối tượng gây áp lực yêu cầu Ban giám đốc nông trường bồi thường dân sự về cái chết của anh Hưởng.

Trong lúc này, Phạm Thị Ngọc Phước cầm di ảnh của anh Hưởng lên để hô hào, kích động nói anh Hưởng bị đánh chết. Sơn cùng một người khác đứng trên xe bồn đánh trống, còn Vũ, Hòa, Thanh thì đứng chặn đầu xe tang. Sự việc trên gây ùn tắc giao thông hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi được giải thích gia đình mới chịu đưa xác anh Hưởng đi an táng.

Ngày 5/12/2013, TAND huyện Củ Chi đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Ngọc Phước (44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) , Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Vũ, Trần Đắc Sơn, Đặng Văn Hòa cùng mức án 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cho rằng hình phạt quá  nặng, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Văn Hòa làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Nguyễn Văn Vũ thì kháng cáo xin được minh oan, trong khi đó Trần Đắc Sơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND TPHCM cho rằng phiên tòa sơ thẩm cũng đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Tại phiên tòa lần này, các bị cáo cũng không có tình tiết nào mới, từ đó quyết định đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo.

HĐXX cho rằng không có căn cứ nào để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù giam đối với các bị cáo Thanh, Hòa, Vũ và Sơn.

Công Quang – Quốc Anh