1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

"Lỡ tay" đẩy chồng ngã tử vong, người vợ lãnh 6 năm tù

(Dân trí) - Cùng đi uống bia về, hai vợ chồng say xỉn, xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát, người vợ đẩy chồng ngã đập đầu vào cầu thang gây chấn thương dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 21/12, Tòa án nhân dân quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đặng Thị Ngọc Phượng (SN 1964, trú phường Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng) về tội “Cố ý gây thương tích” và đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam.

Bị cáo Đặng Thị Ngọc Phượng tại phiên tòa ngày 21/12
Bị cáo Đặng Thị Ngọc Phượng tại phiên tòa ngày 21/12

Theo cáo trạng, khuya ngày 24/1/2013, sau khi 2 vợ chồng đi uống bia về, bà Đặng Thị Ngọc Phượng và chồng là ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1966) xảy ra chuyện cãi vã lớn tiếng với nhau.

Sau đó ông Thảo dùng cây gỗ đánh vào đầu bà Phượng gây chảy máu. Không vừa, bà Phượng chạy xuống lấy một cây búa đóng đinh lên định đánh chồng mình nhưng ông Thảo giữ được tay cầm búa của bà Phượng.

Hai bên tiếp tục giằng co xô đẩy lẫn nhau làm ông Thảo ngã đập đầu xuống cạnh cầu thang lên gác. Lúc này, con gái của hai vợ chồng chạy vào can ngăn và ông Thảo vùng chạy ra ngoài sân, bà Phượng đuổi theo ôm ông làm cả hai cùng ngã.

Sau khi lực lượng công an phường đến mời cả hai lên làm việc, sau đó ông Thảo về nhà ngủ. Sáng hôm sau, sau khi từ nhà mẹ mình trở về, ông Thảo lên cơn co giật, mê man được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến chiều cùng ngày thì ông tử vong.

Theo kết luận của cơ quan pháp y, vùng thái dương và đỉnh đầu phải của ông Thảo có vết sưng bầm tím, não phù nề, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết não…

Tại phiên tòa, bà Phượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình với chồng, bà cho rằng vì quá nóng nảy và vô tình đẩy ông ngã gây chấn thương. Bà Phượng còn khai làm nghề phụ hồ, hôm đó được lãnh tiền công nên có đi uống bia với các nữ đồng nghiệp khác nên trong người có hơi men…

Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc Phượng 6 năm tù giam.

Công Bính