1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Lĩnh án sau khi “giắt túi” vài chục triệu mỗi lần đưa người ra nước ngoài

(Dân trí) - Với mỗi lao động sang Đức thành công, Nguyễn Minh Cầm, Lê Văn Nhuận từ 20 triệu đến 50 triệu đồng và hơn 80 triệu đồng nếu sang Australia thành công.

Chiều ngày 9/7, thông tin từ TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Minh Cầm (SN 1964, ở phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) và Lê Văn Nhuận (SN 1982, trú quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về hành vi tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép.

Lĩnh án sau khi “giắt túi” vài chục triệu mỗi lần đưa người ra nước ngoài  - 1

Bị cáo Nguyễn Minh Cầm thời điểm bị bắt

Trước đó, ngày 6/11/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Minh Cầm có dấu hiệu tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép nên đã chuyển tin báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra làm rõ, năm 2019, Nguyễn Minh Cầm và Lê Văn Nhuận đã tổ chức cho 7 người lao động trốn sang Cộng hòa Liên bang Đức và Australia lao động trái phép. Trong đó, Cầm đứng ra nhận hồ sơ của 5 người, 2 người còn lại, thông qua Nhuận.

Chi phí để sang Đức là 13.500 Euro đến 14.000 Euro/người (khoảng 350 triệu đồng) , sang Australia 20.000 USD/người (khoảng hơn 400 triệu đồng)

Nguyễn Minh Cầm và Lê Văn Nhuận đã lợi dụng visa du lịch từ Việt Nam sang nước Cộng hòa Azerbaizan, rồi tìm cách xuất cảnh sang một nước châu Âu; từ đó vượt biên sang Cộng hòa Liên bang Đức hoặc tìm cách sang Australia.

Với mỗi lao động sang Đức thành công, Nguyễn Minh Cầm sẽ được hưởng lợi 1.000 USD/người. Còn Lê Văn Nhuận “giắt túi” từ 1.500-2.000 Euro/người nếu đưa được 1 lao động sang Đức và 4.000 USD/người nếu sang Australia thành công.

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên Nguyễn Minh Cầm và Lê Văn Nhuận mỗi bị cáo 3 năm tù giam; đồng thời, phạt bổ sung 10 triệu đồng/bị cáo.

Xuân Sinh