1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lĩnh 12 năm tù chỉ vì… một ly bia

(Dân trí) - Biết quán nhậu anh Tâm từng làm bị công an kiểm tra, Hùng qua mời bia, hỏi thăm tình hình cho thoả chí tò mò. Anh Tâm khước từ. Cho rằng mình bị khinh, Hùng nổi máu côn đồ đánh Tâm chấn thương sọ não.

Ngày 18/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại chung cư Cây Mai, quận 11, tuyên phạt bị cáo Lý Quốc Hùng (34 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 7/2/2013, Lý Quốc Hùng cùng bạn ngồi nhậu thì nhìn thấy anh Phạm Công Tâm đi vào quán nên gọi đến ngồi uống bia nhưng anh Tâm từ chối. Khoảng 15 phút sau, Hùng đi qua bàn anh Tâm mời anh này uống bia và hỏi về vụ quán nhậu nơi anh Tâm từng làm trước đây bị công an kiểm tra vài hôm trước.

Bị cáo Hùng tại tòa lưu động
Bị cáo Hùng tại tòa lưu động

Anh Tâm không uống và trả lời, “Mày biết gì, đi ra ngoài để tao nói chuyện”. Nghe đến đây Hùng tức giận bỏ về bàn ngồi và nhớ đến khúc gỗ mình thấy trong lúc đi vệ sinh. Ngay lập tức, Hùng vào lấy khúc gỗ ra đánh vào đầu anh Tâm.

Dính đòn quá mạnh, anh Tâm gục tại chỗ. Chưa dừng lại, Hùng cầm ly bia đánh tiếp vào đầu anh Tâm làm vỡ cả ly. Thấy vậy, mọi người xung quanh can ngăn và đưa anh Tâm đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, anh Tâm bị thương tật 36%.

Tại phiên tòa, Hùng khai rằng, Hùng hỏi anh Tâm sự việc quán anh này bị công an kiểm tra chỉ vì tò mò. Khi mời uống bia, anh Tâm không uống mà đi thẳng vào bàn bên trong nên khó chịu. Lúc qua bàn anh Tâm hỏi thăm thì bị đuổi đi nên bị cáo tức giân, nghĩ rằng người ta khinh rẻ mình nên nhất thời nóng giận, bị cáo đánh cho bõ ghét chứ không có ý định giết người.

Trong khi đó, anh Tâm khai rằng mình không có quen biết gì Hùng nên từ chối uống cùng anh này. Anh Tâm tới là để gặp người bạn, cũng chính là chủ quán thì lại bị đánh vô cớ.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Hùng thể hiện tính côn đồ, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện ý thức muốn tước đoạt sinh mạng của anh Tâm nên cần xử lý nghiêm.

Quốc Anh