1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Liên tục bắt giữ các ghe, tàu "cát tặc"

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nạn “cát tặc” trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn biến rất phức tạp, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cơ quan chức năng liên tục bắt giữ, xử phạt hàng loạt vụ khai thác cát trái phép.

Theo đó, sáng ngày 29/8, Đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đã bắt quả tang 4 ghe gỗ không biển kiểm soát có tải trọng từ 4 tấn đến 15 tấn đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông (địa phận xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc).

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận khai thác cát trái phép trên tuyến sông này để thu lợi bất chính. Do mới bắt đầu bơm cát lên phương tiện thì bị bắt nên lượng cát trên ghe không nhiều.

Cơ quan chức năng đã cảnh cáo 3 phương tiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với phương tiện do ông Lương Thanh Hùng (SN 1972 ngụ tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) điều khiển.

anh-1-1440921872240
Cơ quan chức năng liên tục bắt giữ các phương tiện khai thác cát trái phép

Đến chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra tiếp tục bắt được tàu sắt không biển số do Lữ Văn Hải (SN1969, ngụ ấp Thông Lưu, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên (thuộc địa bàn xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc). Khi bị bắt, trên tàu sắt đã bơm hút được khoảng 17 m3 cát. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với phương tiện này và buộc bơm cát trả lại lòng sông.

anh-2-1440921888737
Lợi dụng những đoạn sông vắng các đối tượng liên tục bơm, hút cát gây sạt lở bờ sông

Trước đó, ngày 24/8, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) bắt quả tang Tàu sắt mang biển kiểm soát 71BTr - 1327, có trọng tải khoảng 40 tấn, do Hồ Văn Thiện, SN 1992 (ngụ ấp 6, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông, đoạn qua xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Qua điều tra, Hồ Văn Thiện đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép, số lượng cát đối tượng thu được khoảng từ 15 - 20 m3 đem về bán cho các hộ dân để sang lắp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ vào số lượng cát có trên phương tiện tại thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phương tiện trên với số tiền 35 triệu đồng và buộc bơm cát trả lại dòng sông.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây tình hình khai thác cát trái phép diễn ra rất phức tạp. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, lúc không có cơ quan chức năng tuần tra đã tiến hành bơm, hút cát gây sạt lở bờ sông khiến nhiều người dân rất bức bức xúc.

Minh Giang