1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Liên tiếp triệt phá 3 trường gà “kiếm ăn” dịp cận Tết

(Dân trí) - Ba trường gà được các đối tượng lập ra để thu hút con bạc từ nhiều nơi về sát phạt rồi thu tiền xâu nhằm mục đích “kiếm ăn” những ngày cận Tết, vừa bị trinh sát công an huyện Bình Chánh triệt phá.

Một số con bạc “khát nước” bị bắt tại cơ quan công an
Một số con bạc “khát nước” bị bắt tại cơ quan công an

Chiều 16/1, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ hàng chục đối tượng bị bắt giữ tại 3 trường gà hoạt động trên địa bàn để điều tra, xử lý về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, ngày 12/1, từ nguồn tin mật báo, trinh sát công an huyện Bình Chánh đã ập vào bãi đất trống thuộc ấp 1, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) bắt quả tang hơn 30 đối tượng đang có hành vi đá gà ăn tiền. Đứng ra tổ chức trường gà này được xác định là Cao Văn Minh (41 tuổi), Đỗ Trúc Giang (24 tuổi, cùng quê Bến Tre) và Nguyễn Hoàng Thông (26 tuổi, quê Đắk Lắk). Tang vật gồm 9 con gà đá, hơn 24 triệu đồng cùng phương tiện liên quan.

Quá trình điều tra và từ lời khai của các con bạc, công an huyện Bình Chánh đã khởi tố 8 con bạc “khát nước”.

Vào các ngày 28 và 30/12/2013, hai trường gà khác tại xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Hưng cũng bị lực lượng chức năng triệt phá. 57 đối tượng tham gia các độ gà ăn tiền và tổ chức đá gà đã bị đưa về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gần 100 triệu đồng cùng nhiều xe máy, điện thoại.

Để đánh sập trường gà tại xã Vĩnh Lộc B, các trinh sát đã phải ngâm mình dưới con rạch nước đen kịt mật phục. Khi hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt thì bị tóm gọn.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên