1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển pháo lậu vùng biên

(Dân trí) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, từ đầu tháng 1/2014 đến nay, các đơn vị Công an Lạng Sơn đã bắt 10 vụ, 11 đối tượng buôn bán, vận chuyển 961 kg pháo do Trung Quốc sản xuất.

Vào khoảng 5h50 sáng nay 9/1, tại xã Bình Trung, huyện Cao Lộc - Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Hầu Thị Thoa (SN 1986, trú tại Suối Cạn, Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên) đang trên đường vận chuyển 43 kg pháo nổ.

Khai thác bước đầu, Thoa khai đã sang Trung Quốc mua số pháo trên, thuê người chở sang biên giới Lạng Sơn, rồi tiếp đến sử dụng mô tô vận chuyển về Thái Nguyên để phát tán, tiêu thụ.

Liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển pháo lậu vùng biên
Đối tượng là Lý Thế  Lực vận chuyển hàng chục hộp pháo dàn bị bắt giữ tại cơ quan điều tra Lạng Sơn.

Ngay trong chiều 9/1, qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, lúc 13h, tại km63 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tổ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn đã phối hợp với đội đấu tranh phòng ngừa án kinh tế tổng hợp Phòng PC46 Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29A-929.57 do Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986 trú tại 16/4 đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn) điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện trong khoang xe và cốp xe chứa nhiều bao hàng bên trong là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng là 105kg loại pháo dàn (36 quả/dàn). Lái xe khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ Lộc Bình, Lạng Sơn về đường rẽ sân bay Nội Bài - Bắc Ninh cho một đối tượng ở Bắc Ninh để lấy tiền công 2,5 triệu đồng.

Bắt quả tang vụ vận chuyển pháo lậu bằng xế hộp trong chiều ngày 9/1.
Bắt quả tang vụ vận chuyển pháo lậu bằng xế hộp trong chiều ngày 9/1.

Cũng tại địa bàn huyện Cao Lộc, ngày 8/1, tổ công tác Phòng PC45 Công an tỉnh này đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 12L1- 019.02 chở các bao tải hàng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong các bao hàng chứa pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Tổng cộng, có 25 giàn pháo (loại 36 quả/dàn và 100 quả/dàn) có trọng lượng tới 60kg.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, đối tượng là Lý Thế  Lực (SN 1995 trú tại thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, Lộc Bình, Lạng Sơn) cho biết, y được thuê vận chuyển số pháo trên cho một thanh niên quê ở Bắc Giang từ Gia Cát - Cao Lộc về thành phố Lạng Sơn. Tiền công khi Lực hoàn thành công việc là 1,5 triệu đồng.

Trước đó, vào hồi 19h30 ngày 5/1, Đội CSGT- CATP Lạng Sơn cũng đã phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe môtô BKS 98H4 - 5096 đằng sau chở 2 túi du lịch và 2 bao tải.

Nhận thấy nghi vấn, cán bộ chiến sỹ công an đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lợi dụng trời tối, đối tượng đã bỏ lại xe và hàng để chạy thoát thân. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 92 kg pháo nổ, loại pháo lựu đạn.

Bắt quả tang vụ vận chuyển pháo lậu bằng xế hộp trong chiều ngày 9/1.
 Pháo lựu đạn, một loại pháo nổ nguy hiểm, nổ gần giống tiếng bom được mua lậu, vận chuyển về xuôi tiêu thụ.

Hiện các đối tượng bỏ trốn đang được cơ quan điều tra truy bắt, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo qui định pháp luật.

Nói về các thủ đoạn mà các chủ hàng lậu thực hiện ngay trong dịp Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra việc phòng chống buôn lậu vừa qua tại tỉnh Lạng Sơn, ông Vũ Huy Phước - Đồn phó Đồn biên phòng Quốc tế Hữu Nghị cho biết, các đối tượng buôn bán và vận chuyển hàng lậu, đặc biệt là pháo nổ luôn tìm mọi cách để tránh bị khởi tố hình sự.

Ông Phước dẫn chứng, các đối tượng vận chuyển hàng lậu thường áp dụng cách tách lượng hàng vận chuyển. Ví dụ cụ thể như các chủ hàng thuê các cửu vạn trẻ em vận chuyển mỗi em dưới 10kg pháo. Đặc biệt, vì làm thuê nên người vận chuyển không biết đó là pháo nên không xử lý hình sự được, do chủ hàng đã “bỏ của chạy lấy người”.

Có thể nói, gần đến Tết nguyên đán, nhiều đối tượng chỉ vì hám lợi bất chính đã bất chấp luật định của nhà nước trong việc buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép các loại pháo nổ. Trong khi đó, lệnh cấm đốt pháo nổ của Chính phủ đã ban hành cấm sử dụng, đốt pháo nổ trong bất cứ ngày thường hay lễ tết. Nhưng nhiều đối tượng vẫn ngoan cố thực hiện hành vi phạm tội buôn bán, sử dụng, vận chuyển và tàng trữ các loại pháo - việc này cần được nhiều người, nhiều cơ quan vào cuộc để phát hiện xử lý theo qui định cũng như giám sát, giáo dục các đối tượng vi phạm và những người liên quan để ngăn chặn tình trạng “chống lệnh” cấm đốt pháo nổ này.

Quốc Đô