1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Liên đoàn Lao động sử dụng sai pháp luật gần 1,5 tỉ đồng

(Dân trí) - Kết luận của UB kiểm tra Thành ủy Cần Thơ: Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã chi sai và sử dụng sai pháp luật 1,46 tỉ đồng các nguồn quỹ được quản lý. Đoàn Thanh tra Thành ủy Cần Thơ kiến nghị thu hồi, xuất toán toàn bộ số tiền trên.

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã sử dụng 656 triệu đồng tiền thu trong 2 năm 2006 và 2007 để cho vay, mượn, “hỗ trợ”, chi xài sai mục đích, sai đối tượng hoặc gửi tiết kiệm để lấy lãi, lập quỹ riêng chia chác cho cá nhân dưới vỏ bọc là quỹ phúc lợi.

 

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ giữ lại số tiền là 435 triệu cứu trợ nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ để gửi tiết kiệm lấy lãi gây “quỹ phúc lợi” mà không chuyển cho Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ theo quy định.

 

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ còn tự ý giữ lại một phần số tiền Công đoàn cơ sở vận động ủng hộ nạn nhân bị bão lụt trong nước và ngoài nước. Chỉ đến lúc bị phát hiện mới đem nộp cho Hội chữ thập đỏ.

 

Đơn vị này còn thường xuyên dùng ngân sách Công đoàn để chi vào các việc liên hoan, ăn uống bồi dưỡng, mua quà biếu hoặc chi vào tham quan du lịch và thực hiện một số khoản thanh toán khống để rút ruột ngân sách.

 

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu thu hồi xuất toán 1,46 tỉ đồng, trong đó thu hồi cho ngân sách Nhà nước 130,6 triệu đồng, nộp UBMT TP hơn 451 triệu đồng tiền hỗ trợ nạn nhân, nộp trả ngân sách Công đoàn hơn 238 triệu đồng và nộp lại quỹ tấm lòng vàng gần 639,4 triệu. Đồng thời thu hồi tiền lãi từ các nguồn quỹ mà đơn vị đã cho vay không đúng mục đích.

 

Từ phát hiện vụ bớt xén quà tết của công nhân nghèo Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã yêu cầu Liên đoàn lao động TP kiểm điểm trách nhiệm. Qua kiểm tra xử lý UBKT đã phát hiện và phanh phui nhiều việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của Liên đoàn lao động TP Cần Thơ. 

 

Phạm Tâm