1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Lẻn vào công trường, trộm tài sản của người nước ngoài

(Dân trí) - Do nghiện ma túy, Lương Văn Ngần thường lợi dụng sơ hở của người dân, công nhân lao động trong công trường để trộm cắp tài sản. Hành vi của Ngần đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Công an huyện Quan Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lương Văn Ngần (SN 1976), ở bản Chiềng, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa.

Đối tượng Lương Văn Ngần.
Đối tượng Lương Văn Ngần.

Ngần là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tại công trường thi công dự án thủy điện Trung Sơn. Lợi dụng sơ hở của mọi người, Ngần đột nhập vào khu ở của công nhân trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 5s của một người Trung Quốc, sau đó đi bán cho một hiệu cầm đồ tại Vạn Mai, Mai Châu, Hòa Bình lấy 1.500.000đ. Ngoài ra, Ngần còn lấy một túi đựng quần áo, tư trang của khổ chủ.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Toàn bộ số tài sản nêu trên đã được cơ quan Công an thu giữ và trả lại cho người bị hại.

Tại cơ quan công an, Ngần khai nhận, do nghiện ma túy, nên thường lợi dụng sơ hở của người dân, công nhân lao động trong công trường để trộm cắp tài sản.

Trần Lê