1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lật tẩy đường dây làm giả học bạ cho học sinh đi du học

Tiến Thành

(Dân trí) - Một nữ văn thư tại Quảng Bình đã giả chữ ký, lén sử dụng con dấu nhà trường để làm giả học bạ cho các học sinh có nhu cầu đi du học nước ngoài, thu lợi bất chính 200 triệu đồng.

Chiều 16/4, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến chuyên án Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Họ gồm: Phạm Sắc Luật (SN 1997), trú xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch và Mai Thị Ngọc Hà (SN 1981), trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

Lật tẩy đường dây làm giả học bạ cho học sinh đi du học - 1

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Sắc Luật và Mai Thị Ngọc Hà (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký du học cho nhiều học sinh, Phạm Sắc Luật thấy điểm học bạ của một số người không đạt tiêu chuẩn. Để hồ sơ trót lọt, Luật đã đặt vấn đề với học sinh, phụ huynh, bỏ tiền làm học bạ giả.

Sau đó, Luật tìm đến Mai Thị Ngọc Hà, văn thư Trường THPT Ngô Quyền, trao đổi việc làm giả học bạ. Lợi dụng vị trí công việc, Hà đã làm giả học bạ, nâng điểm của học sinh cao hơn so với điểm trong học bạ gốc, giả chữ ký và sử dụng con dấu của nhà trường để đóng vào.

Lật tẩy đường dây làm giả học bạ cho học sinh đi du học - 2

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Mai Thị Ngọc Hà (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Sau khi làm giả học bạ, Hà giao lại cho Luật để nộp cho công ty du học tại Hà Nội. Mỗi bộ học bạ làm giả Hà nhận 20 triệu đồng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Mai Thị Ngọc Hà đã làm hơn 10 bộ học bạ giả giao cho Phạm Sắc Luật, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Với thủ đoạn này, nhiều học sinh dù không đủ tiêu chuẩn vẫn có thể đi du học ra nước ngoài.