1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Lãnh án vì tạt a xít vào mặt tình địch

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người khác, trong lúc tức giận, Nhã đã tạt nửa lít axít vào mặt nhân tình của vợ.

Ngày 24/4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trụ sở UBND xã Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai), tuyên phạt bị cáo Trần Minh Nhã (53 tuổi, ngụ xã Bình sơn, huyện Long Thành) 18 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời phải bồi thường hơn 580 triệu đồng cho bị hại.

Bị cáo
Trần Minh Nhã tại phiên tòa xét xử lưu động
Bị cáo Trần Minh Nhã tại phiên tòa xét xử lưu động

Nhã có vợ là bà Võ Hồng Hạnh chung sống với nhau tại ấp 3, xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Sau nhiều lần bắt gặp tin nhắn yêu thương của vợ gửi cho người đàn ông khác là ông Phạm Văn Chánh (ngụ tại xã Lộc An, huyện Long Thành), Nhã đã ghen tuông nên gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 11h ngày 27/1/2014, sau khi uống rượu, Nhã đi qua nhà mẹ vợ (kế bên cạnh nhà Nhã) để tìm vợ thì nhìn thấy ông Chánh nằm nghỉ trên ghế, còn gia đình phía vợ (trong đó có vợ Nhã) đang ngồi ăn cơm nên bỏ về nhà.

Khi về nhà, Nhã lấy nửa lít axít quay lại nhà mẹ vợ. Nhã đi thẳng vào bên cạnh ghế sa long nơi ông Chánh đang nằm rồi tạt thẳng axít vào mặt ông này.

Do thấy nóng rát, ông Chánh la lớn vùng tay bật dậy thì được mọi người đưa đi cấp cứu. Hậu quả, ông Chánh bị thương tật 92% tạm thời.

Ngày 21/4/2014, Nhã đến công an xã Bình Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Giang Nhi