1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lần đầu tiên TPHCM kéo giảm được nạn trộm cắp trong 9 ngày nghỉ Tết

(Dân trí) - Khác với nạn trộm cắp hoành hành trong dịp Tết Nguyên đán ở các năm trước, riêng năm nay lần đầu tiên TPHCM kéo giảm được án trộm cắp.

Ngày 25/2, thượng tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn của Công an TPHCM cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (từ ngày 15/2/2015 đến ngày 23/2/2015), trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 83 vụ phạm pháp hình sự; trong đó có 2 vụ giết người, 2 vụ cướp tài sản, 22 vụ cướp giật tài sản, 11 vụ cố ý gây thương tích, 38 vụ trộm cắp tài sản (22 vụ trộm xe gắn máy).

Đáng chú ý, án giết người, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản được kéo giảm so với cùng kỳ năm ngoái và lần đầu tiên án trộm cắp được kéo giảm (tỷ lệ 5%) so với nhiều năm trước đây.

Công an TPHCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Công an TPHCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Ngoài ra, Tết năm nay không xảy hiện tượng đánh bạc công khai ở đường phố, đốt pháo…

Về cháy nổ, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 62 sự cố liên quan đến cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ khiến 1 người bị thương và thiệt hại về tài sản gần 160 triệu đồng. Trong 62 vụ tại nạn sự cố có liên quan cháy nổ, cứu nạn cứu hộ thì lực lượng chuyên nghiệp đã xử lý 11 vụ cháy, 4 vụ cứu nạn cứu hộ, còn lại 47 vụ cháy sự cố khác đã được lực lượng tại chỗ đã chủ động xử lý kịp thời. 

Lực lượng công an tuần tra tại các khu vui chơi đông người
Lực lượng công an tuần tra tại các khu vui chơi đông người

Tình hình tai nạn giao thông đã xảy ra 58 vụ làm 12 người chết, 55 người bị thương; giảm cả 3 mặt so với 9 ngày nghỉ Tết năm 2014: giảm 18 vụ, giảm 2 người chết, giảm 12 người bị thương.

Đình Thảo