1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Lái xe khách bị côn đồ đâm trọng thương, đập vỡ kính xe

(Dân trí) - Đang lái xe đón khách đến địa phận TP Thanh Hóa, lái xe của nhà xe Tùng Anh chạy tuyến Sầm Sơn- Hà Nội đã bị 3 tên côn đồ đi xe máy chặn đầu, đập vỡ cửa kính xe rồi dùng dao lê đâm anh này trọng thương.

Nguồn tin từ Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thanh Hóa cho biết, đang truy tìm 3 kẻ lạ mặt đâm trọng thương anh Cao Đức Văn (SN 1984, thôn 4, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc- Thanh Hóa). Anh Văn là lái xe cho nhà xe Tùng Anh chạy Tuyến Sầm Sơn- Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 3h20 sáng ngày 7/5, anh Văn đang cho xe khách mang BKS 36B-01286 chạy đến địa phận đường Lê Lai- Phường Quảng Hưng- TP Thanh Hóa để đón khách thì bất ngờ bị 3 tên lạ mặt đi xe máy tới chặn trước đầu xe rồi dùng đá đập vỡ cửa kính lên xuống của xe rồi tiếp tục dùng dao lê đâm lái xe Văn bị thương.

Cùng lúc này, một chiếc xe khách 12 chỗ ngồi cũng của nhà xe Tùng Anh mang BKS 53L-0511 do anh Lê Sỹ Sinh (xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa) điều khiển đi đến. 3 tên lạ mặt này tiếp tục rượt đuổi ném vỡ kính cửa chắn gió của xe này. Rất may anh Sinh kịp chạy thoát thân nên không bị thương.

Lái xe của chiếc xe khách này đã bị 3 tên côn đồ dùng dao lê đâm trọng thương
Lái xe của chiếc xe khách này đã bị 3 tên côn đồ dùng dao lê đâm trọng thương

Đại úy Phạm Quốc Tri - Đội Phó Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Thanh Hóa) cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận sự việc. Vì sau khi gây án, 3 tên côn đồ đã trốn nên cơ quan công an mới chỉ lấy được lời khai của phía nhà xe Tùng Anh. Phía nhà xe này cho hay, thời gian vừa qua, họ có mâu thuẫn với một nhà xe cũng chạy tuyến Sầm Sơn- Hà Nội về việc tranh chấp khách. Hiện, chúng tôi vẫn đang cho truy tìm 3 thủ phạm gây án để điều tra làm rõ”.

“Kiểm tra sơ bộ ban đầu được biết nạn nhân Văn bị 3 vết đâm: một vết tại cẳng tay trái, vết ở đùi trái và một vết ở cẳng chân phải. Nạn nhân Văn đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực” – Đại úy Tri cho biết thêm.

Cũng theo Đại úy Tri thì cơ quan chức năng có thu được một con dao lê do nhà xe Tùng Anh cung cấp cho rằng 3 tên côn đồ bỏ lại. Tuy nhiên, đây có phải là tang vật gây án không thì còn phải xác minh.

Theo phía nhà xe Tùng Anh cho hay, nạn nhân Văn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được đưa ra Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội cấp cứu.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình Minh