1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Không phạm tội vẫn bị tuyên án 14 năm tù

(Dân trí) - Dù không phạm tội nhưng bà Bình vẫn bị TAND tỉnh Quảng Bình kết án 14 năm tù vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bồi thường gần 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên sau những lá đơn kháng cáo, bà Bình đã rửa được nỗi oan sai…

Ngày 9/5, TAND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức công khai xin lỗi đối với bà Lê thị Thanh Bình (SN 1983) ở Tiểu khu 10, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về những sai sót trong tố tụng dẫn đến kết án oan sai trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào lúc 20h30 ngày 2/2/2010, Công ty TNHH vàng bạc Kim Hoàn, đóng trên đường Mẹ Suốt, TP Đồng Hới (Quảng Bình), nơi bà Lê Thị Thanh Bình kí hợp đồng làm việc trong vòng 2 năm tiến hành kiểm kê số vàng 18K do bà Bình quản lý. Trong quá trình kiểm kê, công ty cho rằng số vàng bà Bình được giao quản lý so với thực tế thiếu 50,951 lượng.

Từ kết quả kiểm kê này cộng với đơn tố cáo của Công ty TNHH vàng bạc Kim Hoàn, VKSND tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc và ra quyết định khởi tố vụ án: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bà Lê Thị Thanh Bình. 

Bà Lê Thị Thanh Bình đã rửa được nỗi oan sai sau những năm tháng uất ức chịu đựng
Bà Lê Thị Thanh Bình đã rửa được nỗi oan sai sau những năm tháng uất ức chịu đựng

Sau đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bà Lê Thị Thanh Bình 14 năm tù, đồng thời bồi thường số tiền tiền gần 1,8 tỷ đồng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cho rằng mình không phạm tội và bị xử oan nên bà Bình đã làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp trên.

Đến cuối tháng 6/2012, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tiến hành xét xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu do có những vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ. Tòa phúc thẩm tuyên tiếp tục tạm giam bị cáo Bình để phục vụ công tác điều tra.

Sau một thời gian vào cuộc, ngày 31/8/2012, VKSND tỉnh Quảng Bình đã quyết định thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh đối với bị can Lê Thị Thanh Bình. 

Tiếp đó, ngày 27/11/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Thị Thanh Bình với lý do hành vi của bà Bình không đủ yếu tố cầu thành tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bà Lê Thị Thanh Bình đã rửa được nỗi oan sai sau những năm tháng uất ức chịu đựng
TAND tỉnh Quảng Bình xác định bà Lê Thi Thanh Bình không phạm tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời xin lỗi công khai đối với bà Bình về bản án oan nói trên

Trước những sai sót trong tố tụng dẫn đến kết án oan sai đối với bà Bình, ngày 9/5, trước đại diện chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân, TAND tỉnh Quảng Bình xác định bà Lê Thị Thanh Bình không phạm tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời TAND tỉnh này cũng đã tổ chức xin lỗi công khai đối với bà Bình về bản án oan nói trên, đồng thời bồi thường cho bà số tiền gần 170 triệu đồng.

Dù vụ án đã khép lại, TAND tỉnh Quảng Bình cũng đã chính thức công khai xin lỗi nhưng hiện tại dư luận vẫn đang rất mong chờ các cơ quan chức năng sớm có những hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cán bộ tham gia tố tụng dẫn đến những sai phạm trên.

Đặng Tài