1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Đi từ vùng dịch TPHCM về Đắk Lắk nhưng nam nhân viên nhà xe Tiến Oanh không thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, vẫn đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, làm lây lan dịch bệnh.

Tối 21/7, Thiếu tá Thái Khắc Chính - Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Đắk Lắk - 1

Nơi ở của nhân viên nhà xe Tiến Oanh bị phong tỏa từ đêm 17/7.

Theo đó, N.T.H. (sinh năm 1985, ngụ tại thôn 3, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) - nhân viên nhà xe Tiến Oanh, đã đi từ vùng dịch TPHCM về địa bàn Đắk Lắk nhưng không thực hiện cách ly y tế theo quy định. Không chỉ vậy, H. còn đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người.

Ngày 17/7, H. được xác định mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây nhiễm và đã khiến ít nhất 10 người (trong đó có bố mẹ, vợ con, nhân viên nhà xe của H. cùng nhiều người khác) dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã thông báo khẩn tìm người đến 18 địa điểm mà H. đã lui tới như: ngân hàng, quán ăn, quán nhậu…

UBND TP Buôn Ma Thuột đã phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 từ 6h ngày 18/7 để phòng, chống dịch.

Cơ quan chức năng xác định hơn 100 trường hợp là F1, gần 800 F2 liên quan đến ca bệnh này đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa những nơi có yếu tố dịch tễ liên quan.

Tính đến tối 21/7, trên địa bàn Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 37 ca mắc Covid-19.