1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Khởi tố vụ án cô dâu bị giết trước khi về nhà chồng

(Dân trí) - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thế Anh (trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương, huyện Ý Yên) về tội giết người.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 22h30' ngày 15/5, tại thôn Cổ Phương, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, Phạm Thế Anh (SN 1992 - không phải Tuấn Anh như thông tin ban đầu), trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương, đã cầm theo con dao nhọn gọt hoa quả, vượt qua tường rào lẻn vào nhà chị Đinh Thị T. (SN 1992).

Lúc này, gia đình chị T. vừa mới họp bàn xong việc tổ chức đám cưới cho con gái, nên mẹ chị T. đi quét dọn, còn bố chị T. thì đi tắm. Chị T. đang nằm trên giường quay mặt vào trong nói chuyện điện thoại với chồng, thấy bóng dáng người lạ nên chị T. quay lại thì bị Thế Anh cầm con dao đâm thẳng vào người chị T. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân chỉ kêu lên được mấy tiếng rồi nằm bất động trên giường.

Ngôi nhà chị T. nơi xảy ra vụ việc
Ngôi nhà chị T. nơi xảy ra vụ việc

Nghe tiếng kêu la thất thanh, bà Đào Thị Quý (mẹ chị T.) đã chạy vào phòng ngủ của con gái mình, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi con gái nằm gục trên vũng máu, còn đối tượng Thế Anh vẫn cầm con dao trên tay.

Bố chị T. là ông Đinh Văn Thuyết đã cố giữ lấy đối tượng nhưng do có sức khỏe nên Thế Anh đã vùng bỏ chạy khỏi hiện trường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, chị T. đã tử vong.

Đến rạng sáng ngày 16/5, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ được đối tượng Thế Anh đang lẩn trốn ở tỉnh Hà Nam.

Đối tượng Phạm Thế Anh
Đối tượng Phạm Thế Anh

Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Yên Phương cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã phân công lực lượng, tiếp cận gia đình bị hại, bảo vệ hiện trường. Qua xác minh, sàng lọc thông tin, cơ quan công an xác định Phạm Thế Anh là nghi phạm chính gây ra vụ án. Tuy nhiên, khi đến nhà, đối tượng đã bỏ trốn.

Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Yên Phương

Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Yên Phương

Ông Tuấn cũng cho biết: “Thông tin ban đầu, nạn nhân bị đâm 7 nhát, trong đó có nhát chí mạng vào cuống tim khiến nạn nhân mất máu cấp tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Phạm Thế Anh ở địa phương đã từng một vài lần đánh nhau với thanh niên trong xã nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Tiếp xúc ban đầu với Phạm Thế Anh, đối tượng nói sát hại nạn nhân vì trước kia hai đứa yêu nhau, nhưng biết tin người yêu đi lấy chồng, không lấy được nhau thì... giết chết!".

Đức Văn