1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương

Khởi tố thanh niên dùng mảnh sành không chế bé gái 18 tháng tuổi

(Dân trí) - Một bé gái 18 tháng tuổi bị một thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà, dùng vật sắc nhọn khống chế đe dọa giết. Rất may công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã có mặt giải cứu kịp thời.

Vĩ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai thêm trước đó có sử dụng ma túy
Vĩ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai thêm trước đó có sử dụng ma túy

Công an tỉnh huyện Cẩm Giàng sáng nay (13/6) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Tạ Văn Vĩ (SN 1987, ở huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi “đe dọa giết người”.

Trước đó vào khoảng 17h30 ngày 5/6, Vĩ đột nhập vào nhà anh Vũ Xuân Thảo (SN 1986, ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Tại đây, Vĩ đã bắt giữ bé gái 18 tháng tuổi (con anh Thảo), dùng mảnh sành đe dọa giết cháu bé sau đó ôm lên tầng 2 của tòa nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Giàng đã có mặt, vận động và thuyết phục đối tượng. Đến 18h30 cùng ngày 5/6, Vĩ đã trao trả cháu bé cho công an huyện.

Tại cơ quan công an Vỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai trước đó có sử dụng ma túy.

Phạm Hải Sâm