1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố, tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT tỉnh

(Dân trí) - Thông tin từ Cơ quan CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ - CA Nghệ An cho biết, Viện KSND tỉnh này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Lâm về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT tỉnh - 1
Bùi Xuân Lâm tại cơ quan điều tra

Bùi Xuân Lâm (SN 1978, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) nguyên là Phó GĐ Trung tâm Văn hóa thể thao tỉnh Nghệ An đã nhận tiền và hứa xin việc cho một số người dân. Bằng hình thức này, Lâm đã nhận của các nạn nhân từ 50-200 triệu đồng.

Nhận hồ sơ và tiền nhưng Lâm lại không xin được việc nên bị người dân truy tìm để đòi nợ. Lâm đã viết đơn xin nghỉ vờ đi chữa bệnh rồi trốn biệt tăm. Biết không thể trốn tránh được cơ quan chức năng, chiều ngày 10/2, Bùi Xuân Lâm đã đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Nghệ An để tự thú. Trước đó, thông tin từ Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã có quyết định đình chỉ chức vụ Phó giám đốc đối với Bùi Xuân Lâm.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Lâm đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình. Theo thông tin mới nhất mà Đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - tính đến thời điểm sáng ngay 15/2, đã có 73 đơn tố cáo Lâm nhận hơn 6 tỷ đồng để chạy việc cho họ.

Bên cạnh khởi tố vụ án, cơ quan chức năng cũng đã có quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Lâm để phục vụ công tác điều tra.

Hoàng Lam