1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Khởi tố, tạm giam đối tượng chém Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

(Dân trí) - Ngày 4/6, tin từ Công an TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, công an vừa có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến đối tượng chém Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu nhập viện.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Quang Chung- Trưởng Công an TP.Bạc Liêu cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Trường (25 tuổi, ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Trần Văn Trường được xác định là người đã chém Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu vào ngày 1/6 vừa qua.

Khu vực Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu bị chém.
Khu vực Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu bị chém.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 4h sáng ngày 1/6, ông Nguyễn Hoàng Quân (SN 1964 tuổi, ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu, là Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu) đi tập thể dục gần đoạn cầu Tôn Đức Thắng (nối phường 5 với phường 1).

Lúc này, ông Quân thấy Trần Văn Trường đang ngồi dưới dốc cầu thì lại hỏi thăm. Bất ngờ, đối tượng Trường vung dao tự chế chém xối xả vào người khiến ông Quân gục tại chỗ.

Sau khi chém người, đối tượng Trường liền rời khỏi hiện trường, còn ông Quân được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Sau khoảng 45 phút gây án, ngay trong sáng ngày 1/6, công an đã bắt giữ được đối tượng Trường. Tại CQĐT, Trường khai nhận không có mâu thuẫn gì với ông Quân. Thời điểm chém nạn nhân, Trường có biểu hiện đang bị ngáo đá.

Do vết thương quá nặng nên hiện ông Quân đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để được điều trị chuyên khoa sâu. Bác sĩ xác định ông Quân bị rất nhiều vết thương trên cơ thể và có tiền sử đái tháo đường nên việc điều trị phục hồi sẽ tương đối khó khăn. Hiện ông Quân đang được theo dõi sát để kịp thời xử lý nếu có biến chứng xảy ra.

H.H