Khởi tố nhóm thợ săn, xẻ thịt voọc bạc Đông Dương ở Phú Quốc

(Dân trí) - Các đối tượng đã chia ra đột nhập vào rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc, săn bắn voọc bạc Đông Dương, mang về sơ chế và bán ra ngoài thu lợi.

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 bị can về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Nhóm bị can gồm: Ngô Hoàng Phi (47 tuổi); Ngô Hoàng Hậu (23 tuổi); Đỗ Khắc Trường (30 tuổi); Đỗ Khắc Cường (32 tuổi) và Nguyễn Tấn Bền (39 tuổi), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Khởi tố nhóm thợ săn, xẻ thịt voọc bạc Đông Dương ở Phú Quốc - 1

Nhóm thợ săn, mua bán voọc bạc Đông Dương bị bắt tạm giam 4 tháng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra của công an, giữa tháng 5/2026, Ngô Hoàng Phi đặt mua 10 cá thể voọc bạc với giá 2 triệu đồng/cá thể để bán lại kiếm lời. Nhận tiền đặt cọc từ Phi, Đỗ Khắc Trường đã rủ Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền mang theo súng tự chế đột nhập vào rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc để săn lùng.

Từ ngày 14 đến 27/5, nhóm của Trường, Cường và Bền đã thực hiện nhiều đợt săn bắn, hạ sát tổng cộng 8 cá thể voọc bạc rồi bàn giao cho Phi để nhận 16 triệu đồng. Đến ngày 29/5, Ngô Hoàng Hậu tiếp tục săn bắn thêm 1 cá thể voọc bạc mang về.

Khi Phi và Hậu đang tiến hành sơ chế các cá thể voọc tại nhà riêng thì bị lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 9 cá thể voọc bạc (đã chết hoặc bị sơ chế), 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Sau khi biết Phi và Hậu sa lưới, các đối tượng Trường, Cường và Bền đã đến cơ quan công an đầu thú, thành khẩn khai báo, đồng thời giao nộp súng, các tang vật liên quan và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc bán voọc.

Cơ quan chức năng xác định 6 trong số 9 cá thể động vật bị tịch thu là voọc bạc Đông Dương, đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.