1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Khởi tố nhóm thợ săn bắn 9 cá thể voọc nguy cấp có trong Sách Đỏ

(Dân trí) - Chiều 29/8, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 thợ săn quê ở Đắc Lắc để điều tra về hành vi săn bắn 9 cá thể voọc chà vá chân đen.

Một cá thể voọc chà vá chân đen sắp được thả về tự nhiên - Ảnh: D.C.
Một cá thể voọc chà vá chân đen sắp được thả về tự nhiên - Ảnh: D.C.

Các đối tượng bị bắt gồm: Giàng Seo Dế (35 tuổi), Lý A Thanh (28 tuổi) và Giàng Seo Chua (19 tuổi), tất cả cùng trú xã Cư San, huyện M’Đrắc, Đắc Lắc.

Trước đó, trong lúc tuần tra, Công an huyện Khánh Vĩnh đã phát hiện nhóm thợ săn nói trên chở nhau trên 3 xe máy với biểu hiện bất minh nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 9 cá thể nghi là voọc chà vá chân đen (5-7kg/con) đã bị mổ bụng, đập nứt sọ.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện một số cá thể chồn cùng nhiều vật dụng săn bắn như súng, dao, rựa, liềm… Khai với cơ quan điều tra, nhóm thợ săn cho biết đã săn bắn số voọc nói trên tại tiểu khu rừng 203, khoảnh 4, thuộc xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh.

Kết quả giám định của Viện sinh học Nhiệt đới TP HCM mới đây xác định, 9 cá thể động vật bị bắn chết là voọc chà vá chân đen.

Voọc chà vá chân đen (tên khoa học là Pygathrix nigripes), thuộc nhóm IB trong danh mục các loài động vật quý hiếm đang bị nguy cấp cần được bảo vệ trên toàn thế giới (có trong Sách Đỏ).

Việt Nam đã có nhiều quy định nghiêm cấm săn bắt loài linh trưởng quý này trước nguy cơ tuyệt chủng.

Thủy Nguyên