1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Khởi tố “nghịch tử” kề dao vào cổ mẹ nuôi “đòi” 200 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 29/10, thông tin từ Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Hữu Tâm về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Nguyễn Hữu Tâm (SN 1991, trú tại ấp Thành Nhân, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) là con nuôi của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hậu (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Bé (SN 1959, ngụ cùng địa phương) từ hơn 20 năm qua.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h ngày 4/10, sau khi đi nhậu về, Tâm dùng dao kề cổ bà Bé uy hiếp tinh thần, buộc bà phải giao giấy tờ đất. Khi nghe mẹ nuôi nói, giấy tờ nhà đất đã đem đi cầm cố, lập tức Tâm dùng dao cứa vào cổ bà Bé gây thương tích. Đồng thời, đứa con nuôi mất nhân tính đã tiếp tục đe dọa “đòi” 200 triệu đồng để trả nợ.

Do không có tiền nên Tâm đã thả bà Bé ra rồi ung dung đi ngủ. Ngay sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an huyện Bình Tân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Tâm về hành vi nêu trên.

Được biết, khoảng 2 năm trước, Tâm từng bị kết án 16 tháng tù giam về hành vi “Trộm cắp tài sản” của chính gia đình đã nuôi dưỡng mình.

Minh Giang