1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Khởi tố một phó hiệu trưởng xúc phạm nhân phẩm người khác

(Dân trí) - Với hành vi phát tán thông tin, tài liệu nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, Đỗ Văn Trung (SN 1971), Phó hiệu trưởng trường Tiểu học xã Vạn Thiện (Nông Cống) đã bị cơ quan Công an huyện Nông Cống tiến hành khởi tố.

Trước đó, ngày 1/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã phát hiện ông Đỗ Văn Trung là đương sự chính trong vụ phát tán thông tin có nội dung xấu nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Đỗ Gia Quang, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Nông Cống và một số cán bộ giáo viên đang công tác tại huyện này... Ông Trung đã tung một số thư ngỏ và đơn tố cáo nặc danh có nội dung nói xấu, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm ông Đỗ Gia Quang và nhiều cán bộ ngành giáo dục huyện Nông Cống lên trang web Violet..., vào các ngày 26 và 27/7/2010.

Việc ông Trung đưa những thông tin chưa qua kiểm chứng lên mạng đã gây ra dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân, nhất là bản thân ông Trung lại là một người công tác trong ngành giáo dục và giữ chức vụ cao tại một trường tiểu học.

Tại nhà ông Trung, cơ quan CSĐT đã thu được 01 bộ máy vi tính còn lưu trữ toàn bộ tài liệu mà đối tượng này đã dùng để phát tán lên mạng internet.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống, Đỗ Văn Trung khai nhận: Do bất bình với ông Quang và một số cán bộ Phòng giáo dục huyện Nông Cống trong việc đánh giá, xem xét bổ nhiệm cán bộ cũng như công tác thi đua, khen thưởng đối với cá nhân ông Trung nên đối tượng này đã trả thù bằng cách viết “thư ngỏ” và chụp ảnh một số tài liệu không có giá trị pháp lý, có nội dung không đúng sự thật rồi phát tán trên mạng internet nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm ông Quang và một số người khác.

Thầy Phạm Hữu Long, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Vạn Thiện, cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự việc trên, Trung là người giúp việc trực tiếp về công tác chuyên môn, vốn là người hiền lành, những việc tôi giao phó Trung đều hoàn thành. Đây là thời gian thực hiện đạo đức người thầy nên sự việc làm chúng tôi thấy đau lòng. Nhưng ai làm sai người đó chịu trách nhiệm, tập thể không dung túng những người vi phạm”.

Trao đổi với Dân trí, ông Đỗ Gia Quang, Trưởng phòng Giáo dục huyện Nông Cống, cũng nói: "Trung đã từng là học sinh cũ của tôi, vốn là một người hiền lành, xét thấy trong quá trình công tác tốt nên tôi đã cất nhắc, đề bạt lên làm Phó hiệu trưởng trường Tiểu học xã Vạn Thiện từ tháng 2/2006".

Với những hành vi trên, ngày 6/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Trung. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý trước pháp luật.

Duy Tuyên