1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố kẻ khóa cửa đốt nhà đôi vợ chồng bán hoa ở Sài Gòn

Khoa Nam

(Dân trí) - Quá trình buôn bán tại chợ, do ghen ghét và tranh giành mối bán hoa, Hiếu đã khóa cửa nhà 2 nạn nhân, tưới xăng đốt trong đêm, khiến người chồng tử vong, vợ bỏng nặng.

Ngày 12/6, Công an TPHCM bắt tạm giam Trần Hiếu (SN 1991, quê Bình Thuận, ngụ TP Thủ Đức) về tội "giết người".

Trần Hiếu là nghi phạm phóng hỏa căn nhà số 84 (khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ), khiến anh P.L. (SN 1989) tử vong, vợ là chị N.T.B.L. (SN 1994) bị bỏng nặng.

Khởi tố kẻ khóa cửa đốt nhà đôi vợ chồng bán hoa ở Sài Gòn - 1

Trần Hiếu bị khởi tố về tội giết người.

Theo điều tra, rạng sáng 1/6, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Thạnh phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà số 84. Lúc này, cửa nhà bị khóa nên người dân dùng nhiều dụng cụ mới phá được cửa, đưa vợ chồng anh L. ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng.

Người vợ (SN 1994) bị bỏng lửa 45% độ II, III. Anh L. bỏng 98%, nên đến tối cùng ngày đã không qua khỏi.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định đây không phải vụ cháy do sự cố thông thường, có dấu hiệu cố ý phóng hỏa.

Khởi tố kẻ khóa cửa đốt nhà đôi vợ chồng bán hoa ở Sài Gòn - 2

Hiện trường vụ việc từ bên ngoài.

Trong thời gian khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin xung quanh đó, cảnh sát phát hiện Trần Hiếu có biểu hiện bất thường. Đối tượng thường xuyên lân la dò hỏi về vụ án, tình hình các nạn nhân.

Triệu tập và xét hỏi người này, Hiếu khai nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân. Động cơ ra tay, Hiếu khai do mâu thuẫn tranh giành mối bán hoa tươi.