TPHCM:

Khởi tố giám đốc nhập khẩu hàng trăm tấn rác phế liệu bị cấm

(Dân trí) - Nhập phế liệu nằm trong danh sách cấm với số lượng cực lớn, khai báo hải quan thiếu trung thực, không hợp tác với cơ quan điều tra…những hành vi trên khiến một giám đốc bị khởi tố.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phù Thị Thu Nguyệt (33 tuổi) - giám đốc Cty TNHH TM XNK Kim Thư Bình (trú đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1) về tội “Buôn lậu”.
 
Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) kiểm tra lô hàng nhựa phế liệu chứa trong kho hàng tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân) phát hiện một lượng lớn nhựa gồm: các loại vỏ bao bì, túi nilon đã qua sử dụng, chưa được làm sạch. Số nhựa phế liệu này nằm trong danh mục cấm nhập khẩu và không được phép sử dụng trong sản xuất.
 
Mở rộng điều tra, lô hàng trên do Cty nhựa Kim Viễn Đông (quận Bình Thạnh) nhờ Cty Kim Thư Bình nhập khẩu và lo mọi thủ tục "qua mặt" Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I bằng cách mở tờ khai hải quan với nội dung nhập 140 tấn sắt phế liệu với tổng trị giá 30.800 USD từ Cty Auspac Trading Co (Australia).
 
Ngoài ra, Công ty Kim Thư Bình còn nhập 14,2 tấn nhựa phế liệu trị giá 2.561 USD.  Giám đốc Nguyệt khai bán lô hàng này cho một đơn vị ở Đồng Nai nhưng "không nhớ tên và địa chỉ của đơn vị này".
 
Theo cơ quan điều tra, hành vi tổ chức nhập nhựa phế liệu không được phép nhập vào Việt Nam với số lượng lớn, khai báo hải quan gian dối của bà Nguyệt đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn lậu”.
 
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can Nguyệt khai báo không trung thực, có thái độ đối phó với cơ quan chức năng theo quy định buộc phải bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra nhưng do bị can đang mang thai nên được cho tại ngoại.
 
Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang tiến hàng làm rõ trách nhiệm của những cán bộ kiểm hóa vì không phát hiện mặt hàng trong 5 container không đúng trong tờ khai hải quan mà đã thông quan.
 
Thế Phong