1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Khởi tố chủ sòng bạc ở… nghĩa địa

(Dân trí) - Ngày 8/4, Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Luận (26 tuổi), chủ sòng bạc ở nghĩa địa về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo hồ sơ, trước đó chiều tối ngày 31/3, Công an huyện Điện Bàn cùng Công an Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đã bắt quả tang một sòng bạc tại nghĩa địa thôn 2A (xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) với hình thức “xóc đĩa”.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm gần 25 triệu đồng tiền mặt, 11 xe máy, 8 điện thoại di động, 8 ghế nhựa và đồ nghề xóc đĩa. 13 con bạc đang sát phạt gồm Phan Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu, Hồ Quốc, Nguyễn Đức Sang (cùng trú TP Đà Nẵng); Đặng Bảo Sơn, Trần Văn Lợi, Trần Duy Hùng, Chế Văn Ánh (cùng trú thôn Ngọc Vinh, xã Điện Ngọc, Điện Bàn), Nguyễn Văn Thùy, Hoàng Đình Chung, Lê Bá Hòa (cùng trú thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc), Mai Văn Khánh (trú thôn Tứ Ngân, xã Điện Ngọc, Điện Bàn) và Huỳnh Luận (26 tuổi, trú thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc, Điện Bàn).

Theo điều tra, sòng bạc này do Huỳnh Luận đứng ra tổ chức tại nghĩa địa thôn 2A. Để qua mắt lực lượng Công an, Luận tập trung con bạc tại một quán cà phê ở xã Điện Nam Bắc, sau đó chở con bạc đến nghĩa địa đã có lều dựng sẵn cho hàng chục con bạc ăn thua.

Ngoài ra,y còn bố trí gần 10 đàn em ở vòng ngoài canh chừng, báo động cho con bạc bỏ chạy khi phát hiện lực lượng công an kiểm tra. Mỗi ngày, Luận thu xâu gần 10 triệu đồng, trả công cho các đàn em gần 1 triệu đồng còn lại bỏ túi.

Sau khi sòng bạc bị phá, Luận bỏ trốn và đến ngày 5/4, y ra trình diện tại cơ quan Công an và khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an huyện Điện Bàn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

Công Bính