1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố cặp tình nhân lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang Trung Quốc

Văn Yên

(Dân trí) - Từng bị bán sang Trung Quốc, Dung bị trục xuất về nước, sau đó đối tượng này đã cùng người tình tìm các cô gái trẻ ở Việt Nam rồi lừa bán sang bên kia biên giới để kiếm lời.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sùng Thị Dung (24 tuổi, ở huyện Mèo Vạc) và Giàng A Sử (17 tuổi) để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, năm 12 tuổi, Sùng Thị Dung bị bán sang Trung Quốc. Sau đó Dung có chồng, sinh con ở nước bạn.

Khởi tố cặp tình nhân lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang Trung Quốc - 1

Hai đối tượng Dung và Sử (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến tháng 8/2022, Công an Trung Quốc kiểm tra, phát hiện Dung không có giấy tờ hợp pháp nên đã trao trả Dung về Việt Nam.

Khoảng trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Dung móc nối với một người đàn ông Trung Quốc thỏa thuận, tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang lấy chồng bên Trung Quốc với giá hơn 10 triệu đồng/người.

Trưa ngày 5/2, Dung gặp cháu Sình Thị D. (14 tuổi, trú tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Biết Sình Thị D. có nhu cầu sang Trung Quốc chơi nên Dung đã rủ D. sang Trung Quốc.

Sau đó, Dung rủ người yêu là Giàng A Sử cùng mình đến cột mốc 519 để đưa D. đi qua biên giới giao cho người đàn ông Trung Quốc, nhận tiền rồi trở về Việt Nam.