1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố ca sĩ nghiệp dư “phê đá” giết người yêu tại biệt thự

(Dân trí) - Bị cơ quan CA bắt giữ đưa về trụ sở để làm rõ hành vi giết người, Chính vẫn đang trong tình trạng “phê đá”. Quá trình điều tra Chính thừa nhận đã dùng “ma túy đá” trước khi giết hại người tình.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chính tại cơ quan điều tra


Đối tượng Nguyễn Hữu Chính tại cơ quan điều tra

Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT (CA quận Long Biên, Hà Nội) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính, (SN 1979, Khoái Châu, Hưng Yên) về hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra trước đó vào đêm 13/12, nhiều người dân nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ ngôi nhà biệt thự cho thuê (ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Đến sáng 14/12, người dân hốt hoảng khi biết tin có án mạng xảy ra tại đây. Anh Nguyễn Văn Dinh, người trông coi ngôi nhà đã phát hiện một cô gái tử vong trên giường, trong tư thế lõa thể khi buổi sáng cùng ngày anh đi kiểm tra ngôi nhà. Trên cơ thể cô gái có nhiều vết thương nặng, ngón chân, ngón tay bị tổn thương nặng giống như vết cứa dao. Đồ đạc trong nhà bị đảo lôn.

Sau đó, anh Dinh mở cửa vào nhà vệ sinh kiểm tra và phát hiện người thanh niên thuê trọ tên Chính, đang ngồi co ro trong nhà vệ sinh.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Thụy đã phối hợp cùng Đội hình sự Công an quận Long Biên và Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ việc.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Đường Thị H, (SN 1985, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Hiện đang là cán bộ kế toán cho một công ty tại Hà Nội.

Tại nhà của Chính thuê trọ, cơ quan Công an đã thu giữ trong căn phòng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Khi bị bắt giữ đưa Chính về trụ sở Công an phường, Chính vẫn còn trong trạng thái của những kẻ “ngáo đá”.

Ngôi biệt thự nời Chính ra tay sát hại bạn gái


Ngôi biệt thự nời Chính ra tay sát hại bạn gái

Xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, Chính đã có vợ và 2 con ở quê và hiện đang làm nghề MC, ca sĩ nghiệp dư tại đám cưới, quán bar ở Hà Nội.

Chính Thuê trọ tại tại (ngõ 68 phường Ngọc Thụy) được khoảng 4 -5 tháng. Và đã từng dẫn nhiều cô gái về phòng trọ. Khoảng gần một tháng nay, Chính thường xuyên dẫn H về phòng.

Theo điểu tra ban đầu, Chính khai nhận trước khi ra tay sát hại chị H, Chính có dùng ma túy dạng “đá”. Sau đó 2 bên cãi nhau, trong lúc “phê đá”Chính đã dùng dao đâm H đến tử vong.

Hiện vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Ngân - Tiến Nguyên