1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Khởi tố bị can vụ sát hại tình nhân rồi giấu xác trong rẫy cà phê

(Dân trí) - Sau khi sát hại nhân tình, Hùng được xác định đã đem xác của người phụ nữ giấu vào khu rẫy cà phê cho đến khi được người dân đi làm rẫy phát hiện.

Chiều 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản.

Khởi tố bị can vụ sát hại tình nhân rồi giấu xác trong rẫy cà phê - 1

Đối tượng Hùng (bên trái) tại cơ quan công an

Theo điều tra, giữa Hùng và chị N.T.T.H. (21 tuổi, ngụ cùng xã) có quen biết nhau thông qua việc chơi game và giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương dù 2 người đã lập gia đình, có con cái.

Ngày 10/12, cả 2 chở nhau về chòi rẫy cà phê của gia đình Hùng tại thôn 22 (xã Hòa Khánh) để quan hệ tình dục. Đến chiều 25/12, Hùng và chị H. hẹn nhau về rẫy cà phê này và tiếp tục quan hệ cùng nhau.

Theo lời khai ban đầu của Hùng, sau khi ân ái xong, chị H. mở điện thoại cho Hùng xem lại đoạn clip tình cảm của 2 người mà chị H. quay lại trước đó. Xem xong, chị H. nói vay Hùng 30 triệu đồng nhưng Hùng bảo không có.

Lúc này chị H. nói sẽ gửi đoạn clip này cho vợ Hùng nếu không được vay tiền. Sợ mọi chuyện bại lộ, Hùng đã bóp cổ chị H. đến tử vong. Sau đó, Hùng mang xác chị H. giấu trong rẫy cà phê vắng rồi lấy dây chuyền của chị H. mang đi bán và lấy xe máy chị H.đem đi giấu cách hiện trường 6km.

Đến ngày 30/12, người dân đi làm rẫy đã phát hiện thi thể nạn nhân trong tình trạng phân hủy nên trình báo cơ quan công an.

Thúy Diễm