1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình

Khởi tố bị can vụ nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt

(Dân trí) - Ngày 3/9, Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Lộc trong vụ tạt axit vào mặt nữ phụ bếp làm việc tại một trạm dừng nghỉ trên địa bàn.

Theo đó, cơ quan CSĐT huyện Cao Phong khởi tố bị can Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú xã Nghĩa Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để làm rõ tội “cố ý gây thương tích”. 

Theo tài liệu điều tra, Lộc có mâu thuẫn cá nhân với chị B.T.N (SN 1982, trú huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), sau đó thuê Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú huyện Phú Riềng, Bình Phước) với giá khoảng 10 triệu đồng tạt axit vào chị N. để trả thù.

Khởi tố bị can vụ nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt - 1

Nguyễn Văn Cảnh thực hiện hành vi tạt axit vào mặt chị N. khiến chị này thương tích 68%.

Khoảng 21h ngày 18/8, Cảnh đến trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong). Lúc này, chị N. đang làm việc ở bếp nấu, đối tượng đã dùng bình chứa axit tạt thẳng vào mặt chị này. Gây án xong, Cảnh nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Chị N. được đưa đi cấp cứu với vết bỏng nặng ở vùng mặt, mắt phải thị lực giảm 20/400, thương tích 68%. Được biết, nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, chồng mới mất, vừa đi làm được 12 ngày thì xảy ra vu việc. 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng. Điều tra nhanh, Ban chuyên án xác định Nguyễn Trọng Lộc và Nguyễn Văn Cảnh là nghi can chính của vụ án.

Khởi tố bị can vụ nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt - 2

Công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Trọng Lộc.

Trong đó, Nguyễn Trọng Lộc được xác định là kẻ chủ mưu, còn Nguyễn Văn Cảnh là người trực tiếp thực hiện hành vi tạt axít vào chị N. Ngày 27/8, Công an triệu tập Nguyễn Trọng Lộc, chỉ sau 2 giờ đấu tranh đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. 

Xác định Nguyễn Văn Cảnh đã bỏ trốn, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định truy nã, đồng thời truy bắt đối tượng tại các tỉnh phía Nam. Khoảng 1h ngày 31/8, Nguyễn Văn Cảnh ra đầu thú sau 12 ngày lẩn trốn, sau đó Công an đã dẫn giải về Hòa Bình để điều tra vụ án.

Khởi tố bị can vụ nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt - 3

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, làm rõ. 

Thái Bá