1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố bị can vụ bắt cóc tống tiền rồi phi tang xác nam sinh

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê Bình Thuận) về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

 

Bị can 
Bị can Nguyễn Kim An tại cơ quan công an

Quá trình điều tra của công an và lời khai của An cho biết, An và Lưu Vĩnh Đạt (18 tuổi, trú quận Bình Tân) quen biết nhau từ tháng 10/2013, khi cả 2 học chung lớp lập trình game tại trung tâm công nghệ nội dung số VTC (đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình).

Đêm 26/2, An gọi điện cho Đạt đến phòng trọ để trao đổi về lịch học. Tại đây, qua tâm sự Đạt có kể cho An nghe về số tiền tiết kiệm lớn của gia đình đang gửi ở ngân hàng. Trong điều kiện thiếu thốn về tiền bạc, An đã nảy sinh ý định tống tiền gia đình người bạn thân.

Tối cùng ngày, An ra ngoài mua 1 chai nước ngọt uống hết nửa chai, phần còn lại An cho 6 viên thuốc an thần vào lắc mạnh cho tan rồi mời Đạt uống.

Sau khi uống nước do An mời, Đạt bất tỉnh. An lấy 2 bao tải có để sẵn trong phòng trùm lên Đạt rồi 1 mình chở Đạt đi và ném Đạt trong tình trạng bất tỉnh xuống sông Sài Gòn, qua thành cầu Phú Mỹ, quận 7.

Sau đó An đem xe gắn máy của Đạt gửi vào 1 bãi xe gần phòng trọ nhằm chiếm đoạt. Riêng về chiếc điện thoại của Đạt, An vứt xuống mương, chỉ giữ lại sim.

Sáng 27/2 An dùng sim số của Đạt nhắn tin cho mẹ ruột của Đạt, là bà Nguyễn Thị Lệ (41 tuổi) để yêu cầu đưa 500 triệu đồng chuộc và đe doạ không được báo công an.

Đến trưa 27/2 An đến nhà thăm dò, biết mẹ Đạt đã trình báo cơ quan công an nhưng An vẫn liên tiếp nhắn gần 90 tin nhắn đe doạ, tống tiền đến gia đình Đạt nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an.

Trưa 4/3, người dân phát hiện thi thể của Đạt nổi gần cảng Tân Thuận 2, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Chiều 11/3, PC45, Công an TPHCM đã tiến hành bắt khẩn cấp An. Đến nay An vẫn khai báo 1 mình gây án. Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo