1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ xã chiếm đoạt tiền vay vốn của hộ nghèo

(Dân trí) - Trong cương vị là Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, ông Nhiệm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền vay vốn chính sách xã hội của các hộ dân nghèo trên địa bàn xã.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Nhiệm (SN 1956) - nguyên Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Đức Mạnh về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ.

Theo đó, ông Nhiệm trong cương vị Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc kiêm Tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm xã đã  tự ý lập hồ sơ, danh sách của những hộ nghèo thuộc diện được vay vốn tiết kiệm, sau đó giả chữ ký của người vay vốn mang đến Ngân hàng Chính sách huyện Đắk Mil vay tiền rồi chiếm đoạt và tự đứng ra thu tiền gốc, lãi vay ngân hàng của hộ dân mà không nộp vào quỹ ngân hàng.

Bên cạnh đó, ông Nhiệm còn lợi dụng sự tin tưởng của các thành viên trong tổ vay vốn trong quá trình làm thủ tục nhận tiền và chuyển một phần số tiền vay được cho Nhiệm, để chuyển cho các hộ dân nhưng Nhiệm không đưa lại mà chiếm đoạt số tiền này. Cũng với thủ đoạn này, trong vòng 3 năm từ 2010 – 2013, Nhiệm đã chiếm đoạt của 17 hộ dân nghèo được vay vốn chính sách với số tiền 342 triệu đồng nhưng mất khả năng chi trả.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm