1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Khởi tố băng giang hồ đến ăn nhậu “ké” còn đâm chết người

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Bùi Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Sơn (cùng 21 tuổi) và Trần Văn Quân (31 tuổi, tất cả cùng xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về hành vi “Giết người”.

Nguyễn
Nguyễnn Sơn, đối tượng dùng dao đâm chết người bị bắt tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, tối 13/2, Sơn, Hoàng và Quân đi lang thang trong xã thì phát hiện ở khu vực phía trước cổng chính của Trại gà Bình Phước ở ấp Ruộng 3 có tổ chức ăn nhậu. Dù không quen biết, nhưng cả 3 người này vẫn đến ngồi vào bàn.

Cùng thời điểm này, anh Hải đút tay trong túi quần từ trong phòng trọ ở khu tập thể đi ra. Thấy vậy, Sơn cùng đồng bọn cho rằng anh Hải “không đàng hoàng” nên yêu cầu bỏ hai tay ra ngoài. Trước yêu cầu vô lý của 3 người lạ mặt anh Hải không chấp nhận thì lập tức bị bọn chúng đạp mạnh vào người.

Bị đánh “hội đồng”, anh Hải bỏ chạy thì 3 tên côn đồ tiếp tục đuổi theo tấn công rồi dùng dao đâm tới tấp. Bị trúng 3 nhát, anh Hải gục tại chỗ. Sau đó, một số công nhân phát hiện vụ việc liền lao vào truy cản, trong đó anh Thạch Sây Ha (24 tuổi, quê Trà Vinh, công nhân làm chung với anh Hải) bị một nhát dao sượt mạng sườn.

Sau khi gây án, nhóm của tên Sơn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, do bị thương tích quá nặng, anh Hải tử vong sau đó vài giờ.

Nhận tin báo, công an địa phương vào cuộc điều tra, ngay trong đêm, Bùi Ngọc Hoàng và Nguyễn Văn Sơn đã bị tóm gọn. Riêng tên Quân bỏ trốn, sau đó được gia đình vận động đã ra đầu thú. Qua khai báo của những tên này, kẻ cầm dao đâm anh Hải tử vong là Nguyễn Văn Sơn.

Trung Kiên