1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự trong khu cách ly

Xuân Sinh

(Dân trí) - Trong khi đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực cổng B - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), các đối tượng xảy ra xích mích dẫn đến đuổi đánh nhau...

Khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự trong khu cách ly - 1

Các đối tượng bị khởi tố

Ngày 4/9, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Ngô Xuân Đình (SN 1992, trú tại huyện Hương Khê), Đào Viết Anh Hào (SN 1986), Trần Minh Thành (SN 1996), Phan Hải Đăng (SN 1988) cùng trú tại huyện Hương Sơn, về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào ngày 20/3/2020, Ngô Xuân Đình, Đào Viết Anh Hào, Trần Minh Thành, Phan Hải Đăng được đưa vào khu cách ly tập trung ở khu vực cổng B – Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, Hương Sơn).

Trong quá trình cách ly tại đây, giữa Đình và nhóm của Hào xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả rồi dùng hung khí đuổi đánh nhau.

Khi lực lượng cảnh sát cơ động có mặt can ngăn mới ổn định được tình hình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường và các hoạt động xác minh, điều tra thu thập chứng cứ làm rõ nội dung vụ án.

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định hành vi của các đối tượng Đào Viết Anh Hào, Trần Minh Thành, Phan Hải Đăng và Ngô Xuân Đình là hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, quá trình gây rối các đối tượng có sử dụng hung khí (gậy) gây mất an ninh trật tự tại khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Hành vi đó đã đủ yếu tố cấu thành tội “gây rối trật tự công cộng” theo quy định của pháp luật.