1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố 3 đối tượng bắt ép con nợ lên xe ôtô, viết giấy vay nợ

(Dân trí) - Để đòi khoản nợ 200 triệu đồng và 5 tấn cà phê, 3 đối tượng đã bàn bạc nhau bắt con nợ lên xe ôtô chở qua tỉnh khác và ép viết giấy nợ.

Ngày 4/6, thông tin từ Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Trương Văn Tần (SN 1985, quê tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Văn Tài (SN 1981) và Đinh Hữu Tiến (SN 1985, cùng ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) về tội Bắt giữ người trái pháp luật. 

Theo đó, ông Đặng Quang Đang (SN 1968, quê tỉnh Phú Yên) có sang tỉnh Đắk Nông thu mua nông sản và có vay mượn tiền của Tài, Tiến và Tần số tiền gần 200 triệu đồng cùng 5 tấn cà phê nhân. Sau đó, 3 đối tượng đã nhiều lần đòi nợ nhưng ông Đang khất lần và chưa chịu trả.

Ngày 26/3/2019, cả 3 đối tượng biết thông tin ông Đang đi mua nông sản tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) nên đã đi ôtô từ Đắk Nông đến huyện Ea H’leo để gặp ông Đang.

Khi gặp ông Đang, 3 đối tượng đã bắt con nợ lên xe chở thẳng về tỉnh Đắk Nông và bắt viết giấy nợ.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Ea H’leo phối hợp với Trạm CSGT Krông Búk bắt giữ xe ôtô đang chở ông Đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh hướng về tỉnh Đắk Nông.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thúy Diễm