Vụ nữ sinh lớp 7 bị xâm hại đến mang thai:

Khó lấy mẫu giám định “tác giả” bào thai

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị G. bị “yêu râu xanh” hàng xóm xâm hại đến mang thai và thai lưu, Công an tỉnh Hải Dương đang gặp khó trong công tác lấy mẫu thai nhi để giám định “tác giả” bào thai.

Như Dân trí đã thông tin, cháu Nguyễn Thị G. ở xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, Hải Dương, cho biết cháu đã nhiều lần bị ông hàng xóm Nguyễn Văn Vinh, 56 tuổi, dụ dỗ thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Mới đây cháu bị đau bụng, đi khám phát hiện có thai và thai lưu. Đối tượng Vinh sau khi nghe thông tin này đã bỏ trốn.

 
Khó lấy mẫu giám định “tác giả” bào thai - 1
Căn nhà mà đối tượng Vinh đã nhiều lần thực hiện việc xâm hại cháu G. Hiện đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. (Ảnh: Quốc Đô)

Chiều ngày 27/4, Đại tá Cao Ngọc Lan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo phòng PC45 phối hợp cùng cơ quan liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc. Thủ trưởng cơ quan đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em”, đồng thời chỉ đạo trinh sát tổ chức truy lùng đối tượng Nguyễn Văn Vinh.

Cũng theo ông Lan, hiện cơ quan điều tra đang gặp khó khăn trong việc lấy mẫu thai nhi đi giám định gen nhằm xác định huyết thống, tìm ra “tác giả” bào thai của cháu G. Nguyên nhân là sau khi cháu G. bị sảy thai, phía gia đình đã chôn cất bào thai rồi mới báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Đến nay bào thai đã trong quá trình phân hủy nên cơ quan giám định từ chối nhận giám định.

Tuy nhiên ông Lan khẳng định quan điểm của Ban giám đốc Công an tỉnh là kiên quyết làm rõ vụ án nên cơ quan điều tra vẫn đang tích cực củng cố tài liệu chứng cứ liên quan cũng như ráo riết truy tìm nghi can vụ án.

Quốc Đô