1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khen thưởng các đơn vị phá nhanh vụ án cô gái bị giết rồi vứt xác bên đường

(Dân trí) - 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra phá nhanh vụ án cô gái bị giết rồi giấu xác vào bao tải, vứt bên lề đường đã được công an tỉnh Đồng Nai trao thưởng đột xuất.

Ngày 20/2, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra tại huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), sau đó mang xác qua địa bàn huyện Long Thành, (tỉnh Đồng Nai) phi tang.

Huỳnh Ngọc Phương lúc bị bắt giữ (ảnh: Nguyễn Nam)
Huỳnh Ngọc Phương lúc bị bắt giữ (ảnh: Nguyễn Nam)

Theo đó, mỗi tập thể được khen thưởng với số tiền 5 triệu đồng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự; Công an huyện Long Thành; Công an xã Phước Bình (huyện Long Thành) và Phòng 2 (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an).

Trước đó, chiều ngày 6/2, nhận được tin báo của người dân về việc một xác chết không rõ tung tích bị bỏ trong bao tải ven đường (tại ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành), Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an nhanh chống điều tra truy bắt đối tượng.

Sau gần 3 ngày tích cực điều tra xác minh, sàng lọc đối tượng, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Phương (sinh năm 1985, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành), khi đang làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn xã Mỹ Xuân.

Qua đấu tranh khai thác, Phương thừa nhận hành vi giết chị Trần Thanh Hoàng (tên thường gọi là Hồng) để cướp tài sản, sau đó mang xác nạn nhân đưa đi phi tang tại địa bàn xã Phước Bình, huyện Long Thành.

Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra theo quy định.

Vĩnh Thủy