1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Kế toán "nẫng" hơn nửa tỷ đồng của ông chủ lãnh 8 năm tù

(Dân trí) - 8/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Ngọc Tuyền, (SN 1959, trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang), 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đồng thời, buộc bị cáo trả lại số tiền 555 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/1994, ông Lê Thành Long là chủ Doanh nghiệp tư nhân "Tư Long" tại ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang có thuê Hứa Thị Ngọc Tuyền làm kế toán cho doanh nghiệp.

Trong quá trình làm việc, Tuyền được ông Long tín nhiệm, nên những ngày đi vắng, ông Long ký tên trước vào giấy rút tiền mặt (chưa điền nội dung) đưa Tuyền quản lý; khi cần ông Long điện thoại cho Tuyền ghi nội dung và tên người nhận vào giấy rút tiền đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền.

Bị cáo Hứa Thị Ngọc Tuyền tại phiên tòa
Bị cáo Hứa Thị Ngọc Tuyền tại phiên tòa

Lợi dụng sự tiên tưởng của ông Long, sáng ngày 22/9/2014, Tuyền sử dụng giấy rút tiền mặt mà ông Long ký khống trước đó rồi viết vào số tiền cần rút. Sau đó, Tuyền đến Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Long Xuyên - Chi nhánh An Giang để làm thủ tục rút số tiền 755 triệu đồng, làm thủ tục xong, trong lúc nhận tiền, do sợ bị phát hiện, Tuyền vội vàng lấy 655 triệu bỏ vào túi xách nhanh chóng rời khỏi ngân hàng, Tuyền bỏ sót lại 100 triệu đồng.

Sau đó, Ngân hàng liên hệ với Doanh nghiệp tư nhân Tư Long đến nhận số tiền này, thì phát hiện Tuyền đã tự ý rút tiền rồi bỏ trốn nên trình báo Công an.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Tuyền đã bỏ trốn đến thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống và sử dụng hết số tiền này.

Ngày 19/01/2015, Tuyền bị khởi tố điều tra và truy nã. Đến ngày 27/6/2017, Tuyền bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, người nhà bị báo Tuyền đã bồi thường 100 triệu đồng cho người bị hại để khắc phục hậu quả.

Lê Tùng