1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ mang mìn giả cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội bị khởi tố

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Hào (SN 1978, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Cướp tài sản".

Phạm Anh Hào được xác định là nghi can dùng súng bật lửa và mìn giả cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội trưa 15/3.

Kẻ mang mìn giả cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội bị khởi tố - 1

Phạm Anh Hào bị bắt ngay khi thực hiện hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, trưa 15/3, Hào mang 1 khẩu súng ngắn dạng súng bật lửa và 1 khối bên ngoài bọc bằng băng dính đen gắn que kiểu ăng ten, ập vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV (tại ngã tư Gạch, huyện Phúc Thọ).

Tại đây, Hào để khối bọc băng dính đen trước cửa ra vào ngân hàng, cầm súng chĩa về phía nhân viên ngân hàng, yêu cầu họ cho tiền vào chiếc túi Hào mang theo, đe dọa nhân viên nếu không nhanh sẽ cho nổ mìn và bắn chết họ.

Các nhân viên ngân hàng vừa làm theo yêu sách của đối tượng, vừa bí mật ấn chuông báo động kết nối với Công an huyện Phúc Thọ.

Kẻ mang mìn giả cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội bị khởi tố - 2

Súng bật lửa và mìn giả Hào dùng để gây án.

Lấy được 76 triệu đồng, Hào chạy ra ngoài định tẩu thoát nhưng đã bị nhân viên bảo vệ ngân hàng cùng lực lượng công an bắt giữ, thu toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan công an, Phạm Anh Hào khai nhận, Hào vay ngân hàng một khoản tiền để góp vốn mua xe ô tô làm dịch vụ chở khách. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên công việc khó khăn.

Hãng taxi hối thúc cùng với khoản nợ hàng tháng phải trả ngân hàng, lo sợ nếu không có tiền trả sẽ bị thu hồi xe, Hào trở nên quẫn trí. Hào nghĩ, để có tiền trả ngân hàng thì chỉ còn cách... cướp ngân hàng. Từ đó, Hào lên kế hoạch và thực hiện hành vi phạm tội như trên.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.