1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Kẻ làm thuê “phản chủ”… lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Trong lúc lên cơn nghiện, cần tiền mua ma túy, Phạm Đức Văn xuống bếp lấy một con dao chém liên tiếp vào người chủ của mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo Phạm Đức Văn
Bị cáo Phạm Đức Văn.

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án “giết người”, “cướp tài sản” đối với bị cáo Phạm Đức Văn (19 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) ra xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo này mức án chung thân.
 
Theo cáo trạng, Phạm Đức Văn là người làm thuê cho ông Phạm Đức Tráng, 53 tuổi, ngụ xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trưa ngày 14/1/2013, khi ông Tráng đang ngủ trưa trên ghế salon thì Phạm Đức Văn đến xin tiền nhưng không được đáp ứng.

Trong lúc lên cơn nghiện, cần tiền mua ma túy, Phạm Đức Văn xuống bếp lấy một con dao chém vào miệng ông Tráng. Bị chém bất ngờ khi đang ngủ, nạn nhân đứng dậy, đau đớn van xin.

Tuy nhiên, Phạm Đức Văn vẫn tiếp tục dùng dao chém liên tục nhiều nhát khiến ông Tráng tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, kẻ máu lạnh lục túi áo khoác của ông Tráng lấy một số giấy tờ rồi cướp chiếc xe gắn máy chạy khỏi nhà ông Tráng đem đi cầm đồ lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Được gia đình động viên, ngày 15/1, Phạm Đức Văn đến Công an huyện Lâm Hà đầu thú.

Với các tội “giết người”, “cướp tài sản”, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Văn mức án tù chung thân.

Khắc Đồng - Viết Hảo