Nghệ An:

Kẻ hiếp dâm lĩnh án sau 20 năm lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi cùng đồng bọn hiếp dâm 2 thiếu nữ, Hòa bỏ trốn vào Nam. Hơn 20 năm lẩn trốn, lấy vợ và sinh được 4 con, Hòa cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không còn ai mhớ thì tháng 6/2012 Hòa bị dẫn giải về trước vành móng ngựa để chịu tội.

Sáng ngày 31/10, TAND huyện Quỳnh Lưu đã mở phiên tòa xét xử Văn Đình Hòa (SN 1969, trú tại xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “hiếp dâm”.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Quỳnh Lưu: vào khoảng 22 giờ ngày 31/8/1992, Văn Đình Hoà (SN 1969), Nguyễn Quốc Cừ (SN 1965) Vũ Viết Qụy (SN 1967) và Nguyễn Quang Vị (SN 1966) cùng trú xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu  trên đường đi chơi về nhìn thấy một chiếc xe tải đậu ven QL1A. 

Bị cáo Văn Đình Hòa trước vành móng ngựa
Bị cáo Văn Đình Hòa trước vành móng ngựa

Chúng tiến đến gặp anh Phạm Bá Huân (lái xe) và Nguyễn Bá Tuấn (phụ xe) đang sửa xe. Thấy trong cabin có chị Lê Thị H. (30 tuổi) và chị Hoàng Thị Ng. (20 tuổi) là chủ hàng đi nhờ xe, chúng liền kéo xuống và ra lệnh cho anh Huân chạy xe đi. Anh Huân đưa cho Cừ 20.000 đồng xin tha cho hai người kia. Cừ liền rút dao đe dọa nên anh Huân và anh Tuấn không dám phản ứng lại. Mặc những tiếng khóc lóc van xin, chúng kéo hai chị đến bờ hồ cá cách QL1A khoảng 200m thì dừng lại. 

Tại đây, lần lượt Cừ, Hòa và Quỵ đã thực hiện hành vi đồi bại với chị Ng.; còn Vị một mình hiếp dâm chị H. Đúng lúc đó thì tổ tuần tra công an Quỳnh Thạch đi tuần qua phát hiện sự việc. Cừ bị bắt tại chỗ còn 3 tên kia bỏ trốn vào Nam.

Cừ bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên xử 7 năm tù giam. Năm 2000, được sự vận động kiên trì của công an huyện Quỳnh Lưu và gia đình, Quỵ về đầu thú và bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 5 năm tù. Năm 2005, Vị ra đầu thú bị xử 36 tháng tù. 

Riêng Hoà vẫn trốn chui trốn lủi nay đây mai đó, thay tên đổi họ, chuyển đến sinh sống ở nhiều địa phương rồi về định cư ở khu phố 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Hắn lấy vợ sinh được 4 con và yên chí rằng sẽ không ai biết chuyện quá khứ của mình. Thế nhưng, ngày 20/6/2012 lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu đã “thộp cổ” Hòa và dẫn giải hắn về đơn vị an toàn.
 
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoà 7 năm tù giam. 
 
Nguyễn Duy - Nguyễn Đình