1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Huy động 10 chuyến xe tải vận chuyển hàng Hermès, Chanel, Gucci… rởm

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi triệt phá kho hàng rộng 500m2 giả các nhãn hiệu Hermès, Chanel, Gucci... ở Nam Định, cơ quan chức năng phải dùng xe tải 3,5 tấn, vận chuyển hơn 10 chuyến mới hết số hàng vi phạm.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường Nam Định tiến hành kiểm tra, phát hiện, tạm giữ kho hàng giả số lượng lớn các nhãn hiệu Hermès, Chanel, Gucci..., ước tính trị giá khoảng gần 6 tỷ đồng. Địa điểm kho hàng giả đặt tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Huy động 10 chuyến xe tải vận chuyển hàng Hermès, Chanel, Gucci… rởm - 1

Kho hàng giả chứa chủ yếu là túi xách "nhái" các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hermès, Chanel, Gucci... 

Theo số liệu thống kê ban đầu, kho hàng chứa khoảng gần 20.000 sản phẩm, chủ yếu là túi xách "nhái" các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hermès, Chanel, Gucci... Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng phải sử dụng xe tải 3,5 tấn, vận chuyển hơn 10 chuyến mới có thể di chuyển hết số hàng vi phạm. Hiện toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được niêm phong, tạm giữ để mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Huy động 10 chuyến xe tải vận chuyển hàng Hermès, Chanel, Gucci… rởm - 2

Ước tính số hàng hóa giả này trị giá ước tính trị giá khoảng gần 6 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác minh được chủ kho hàng nói trên là Đỗ Trí Viễn (SN 1995), trú tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Kho hàng giả trên chính là nhà của Viễn đang sống cùng gia đình. Bản thân Viễn lên Hà Nội thuê cửa hàng bán hàng online trên mạng xã hội.

Huy động 10 chuyến xe tải vận chuyển hàng Hermès, Chanel, Gucci… rởm - 3

Theo số liệu thống kê ban đầu, kho hàng chứa khoảng gần 20.000 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Để qua mặt cơ quan chức năng Đỗ Trí Viễn đã lập hàng chục tài khoản mạng xã hội và thay nhau sử dụng để chào bán và dịch vụ chuyển phát để rao bán, vận chuyển hàng hóa.

Đặc biệt, Viễn còn lập một cửa hàng trung gian tại Hà Nội để làm địa chỉ giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, cửa hàng này không hề chứa bất cứ sản phẩm nào. Toàn bộ hàng hóa được chứa trữ tại kho hàng tại nhà của Viễn ở thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.