1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Hung thủ sát hại 2 người tại quán karaoke từng bị truy nã đặc biệt

(Dân trí) - Sáng nay 16/12, Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Ninh, thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, CA an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can về tội "giết người" đối với Nguyễn Khanh Oanh - hung thủ giết 2 mạng người tại quán Karaoke Bình Thuỷ (TP Móng Cái, Quảng Ninh).

 

Nguyễn Khanh Oanh bị truy nã về tội giết người, bị bắt giữ sau khi ra tay sát hại 2 mạng người tại quán karaoke.
Nguyễn Khanh Oanh bị truy nã về tội "giết người", bị bắt giữ sau khi ra tay sát hại 2 mạng người tại quán karaoke.

Thông tin từ cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, Nguyễn Khanh Oanh (SN 1/01/1983, trú tại xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên) - kẻ giết 2 mạng người tại quán karaoke Bình Thuỷ vào rạng sáng 14/12 là tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị công an tỉnh Thái Nguyên phát lệnh truy nã về tội "Giết người".

Quá trình bỏ trốn, Nguyễn Khanh Oanh lấy tên của anh trai là Nguyễn Tuấn Anh để ra TP.Móng Cái sinh sống dưới vỏ bọc là công nhân cơ khí.

Đầu năm 2015, Oanh dùng tên giả để xin vào làm thuê cho xưởng cơ khí tại TP.Móng Cái và thuê trọ gần nơi làm việc để ít phải đi lại. Trong thời gian sinh sống làm việc tại đây, Oanh yêu cô gái là nhân viên của quán karaoke Bình Thuỷ. Những lần đến quán, Oanh nhận thấy vợ chồng anh Bình tỏ ý không muốn cho hắn yêu đương với nữ nhân viên nên trong lòng có chút bực bội. Nhân cơ hội bị chủ quán đòi bợ tiền hát, Oanh đã ra tay hạ sát 2 mạng người.

Vụ án mạng xảy ra trước đó vào khoảng 0h10 ngày 14/12, tại quán Karaoke Bình Thủy (thuộc khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) do vợ chồng anh Lường Văn Bình và chị Lò Thị Thủy làm chủ. Hậu quả anh Lường Văn Bình và anh Phạm Đình Tường bị Oanh dùng dao đâm chết. Sau đó, Oanh bỏ trốn và bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tuấn Hợp