TPHCM:

Hỗn chiến trong quán bar, một người tử vong

(Dân trí) - Nhảy nhót trong quán bar mừng sinh nhật, chỉ vì va chạm nhẹ mà hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả. Cuộc hỗn chiến diễn ra ác liệt từ sàn nhảy ra tới ngoài đường. Tàn cuộc, một người tử vong còn nhiều khác phải đi cấp cứu.

Ngày 12/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo của bị cáo cũng như kháng nghị của VKSND TPHCM, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Lê Quốc Ân (22 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Giết người”. Đồng thời, bác đơn kháng cáo, tuyên y án 1 năm tù giam đối với bị cáo Trần Đình Vương (24 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Lê Quốc Ân tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Lê Quốc Ân tại tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, đêm 24/9/2012, Ân cùng nhóm bạn đến quán bar Monaco trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp ăn nhậu. Trong lúc nhảy nhót, một người trong nhóm của Ân có va chạm với nhóm của anh Nguyễn Văn Thành đang tổ chức sinh nhật bàn kế bên nên cãi nhau. Thành dùng chai rượu đập đầu người bạn của Ân rồi hỗn chiến xảy ra. Bảo vệ đẩy nhóm của Ân ra khỏi quán bar và khóa cửa sắt lại. Lúc này, bên nhóm Thành đuổi theo nhóm của Ân ra bãi giữ xe của quán thì bị nhóm Ân vây đánh.

Phát hiện còn 3 người bạn của mình “mắc kẹt” trong quán bar, nhóm Ân cùng phá khóa để vào bên trong đánh trả nhóm Thành cứu bạn ra. Ân cũng chạy ra xe lấy thêm con dao bấm, rồi cùng Vương, Vũ xông vào quán.

Cuộc hỗn chiến bên trong diễn ra ác liệt. Bị Thành dùng ghế Inox đánh vào đầu, Ân rút dao đâm Thành một nhát trúng vào ngực trái rồi bỏ chạy. Thành ôm ngực đuổi theo tới lề đường Lê Văn Thọ thì ngã quỵ, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi tới bệnh viện. Nhóm của Ân cũng bỏ xe lại quán mà đưa nhau đi cấp cứu.

Đến ngày 26/9/2012, Lê Quốc Ân, Trần Đình Vương bị bắt khẩn cấp. Đinh Tuấn Vũ đã bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Vũ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.  

Bị cáo Lê Quốc Ân tại tòa phúc thẩm

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Ân 12 năm tù về tội “Giết người”, Vương 1 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cho rằng bản án quá nặng, Ân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Còn VKSND TPHCM cho rằng việc tòa sơ thẩm tuyên xử bị cáo Ân theo khoản 2, điều 93 BLHS là chưa đúng phát luật, khi luận cứ rằng hành vi giết người của Ân có tính chất côn đồ nên phải áp dụng điểm n, khoản 1, điều 93 BLHS nên kháng nghị chuyển khung hình phạt đối với bị cáo Ân.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, bản án tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Phía bị hại là anh Nguyễn Văn Thành là người có lỗi trước, đã 2 lần tấn công bị cáo trước  nên dẫn tới sự việc nghiêm trọng xảy ra. Từ đó, HĐXX quyết định, bác kháng nghị của VKSND TPHCM cũng như kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Công Quang – Quốc Anh